Ảnh: Thanh Hải

Việt Nam là 1 trong 10 thị trường trọng điểm của ZTE

ICTnews - Tham dự Vietnam Comm 2007, ZTE khẳng định Việt Nam là 1 trong 10 thị trường trọng điểm của mình. Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Mao Cheng Yu, Trưởng đại điện ZTE tại Việt Nam.

Tại Vietnam Comm 2007, dòng sản phẩm chính mà ZTE trình diễn là gì?

ZTE coi thị trường Việt Nam là một trong 10 thị trường trọng điểm trên thế giới với nhiều tiềm năng to lớn và chúng tôi sẽ có nhiều chính sách để phát triển thị trường này. Tham dự triển lãm Vietnam Comm 2007, ZTE mang 2 dòng sản phẩm lớn là hữu tuyến và vô tuyến. Đối với dòng sản phẩm vô tuyến, ZTE giới thiệu các sản phẩm truyền thông di động như WCDMA, WiMax, CDMA 2000… Về dòng sản phẩm cố định, ZTE có sản phẩm SDH, NGN, IPTV. Ngoài các dòng sản phẩm này, ZTE còn có dòng sản phẩm là thiết bị đầu cuối cho GSM và CDMA.

Các dòng sản phẩm này của ZTE đã được triển khai tại các thị trường nào trên thế giới?

Các NGN, 3G và WiMax của ZTE đã được ứng dụng rộng rãi trên thị trường thế giới. Ví dụ sản phẩm WCDMA của chúng tôi đã được triển khai trên 20 quốc gia với 90 triệu thuê bao. Hiện chúng tôi chiếm tới 50% thị phần tại thị trường Trung Quốc đối với dòng sản phẩm WCDMA. Đối với dòng sản phẩm WiMax đã được ZTE triển khai tại Mỹ với đối tác Sprint và nhà khai thác lớn của Singapore là SingTel. Đối với sản phẩm NGN thì ZTE cũng là nhà khai thác hàng đầu và đang cung cấp cho nhà khai thác viễn thông lớn của Trung Quốc là China Telecom.

Tại Vietnam Comm lần này ZTE giới thiệu dòng sản phẩm WiMax theo chuẩn nào? ZTE có thiết bị đầu cuối cho chuẩn này không?

Đối với dòng sản phẩm WiMax, chúng tôi giới thiệu cả hai chuẩn là 802.16d (cố định) và 802.16e (di động). Tại nhà khai thác Sprint của Mỹ, chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị đầu cuối chủ đạo chiếm 80% thị phần cho nhà khai thác này. Hiện nay chúng tôi có nhiều mẫu đầu cuối hỗ trợ WiMax. Tuy nhiên, chuẩn WiMax di động vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên thiết bị đầu cuối cho chuẩn này cũng chỉ đang trong quá trình thử nghiệm.

Bộ TT&TT đang xây dựng các tiêu chí để cấp phép 3G và WiMax, vậy theo nhận định của ông tương lai của hai công nghệ này tại Việt Nam sẽ ra sao?

Hiện nay, có 2 xu hướng để tiến lên 3G là qua WCDMA và WiMax. Mỗi công nghệ sẽ có thế mạnh của nó. Tuy nhiên tôi cho rằng, WCDMA sẽ chiếm ưu thế hơn một chút bởi công nghệ này đã chín muồi hơn và được ứng dụng ở nhiều quốc gia và có thiết bị đầu cuối phong phú. WiMax cũng có ưu thế nhất định vì đây là công nghệ mới và cũng đang có xu hướng phát triển. Tuy theo điều kiện của các nhà khai thác mà họ có thể lựa chọn công nghệ nào cho phù hợp.  

Xin cảm ơn ông.

TK (thực hiện)

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 76