Chuẩn bị điều kiện, năng lực để tham gia Công ước ILO 190

Bên lề Khoá họp, ngày 3/7, Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và các tổ chức quốc tế tại Geneva đã phối hợp với các Phái đoàn Hoa Kỳ và Argentina đồng tổ chức Tọa đàm quốc tế về chống phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối trên cơ sở giới tại nơi làm việc.​

Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, dù còn đang trong quá trình nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước số 190 năm 2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về vấn đề này, Việt Nam mong muốn thúc đẩy đối thoại giữa các nước và các tổ chức quốc tế và các bên liên quan để chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác quốc tế để giải quyết một vấn đề đang được cộng đồng quốc tế, kể cả các chính phủ, các doanh nghiệp và người lao động trên toàn thế giới rất quan tâm.

Tại Tọa đàm, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cùng các Đại sứ các nước, các chuyên gia của ILO, Việt Nam (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và các đại biểu quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phong phú của các nước về tăng cường hệ thống pháp luật, nâng cao nhận thức và bảo đảm sự tham gia của người lao động, nhất là lao động nữ, các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn… trong việc chuẩn bị điều kiện, năng lực để tham gia Công ước ILO 190.​

Cao ủy Nhân quyền đánh giá cao các đóng góp của Việt Nam với tư cách thành viên HĐNQ

Nhân dịp chuyến công tác, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc gặp với lãnh đạo một số tổ chức quốc tế tại Geneva.

Tại cuộc gặp với Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị Cao ủy tiếp tục quan tâm, phối hợp thúc đẩy các quan tâm chung, cũng là ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên HĐNQ LHQ 2023-2025.

W-anhminhhoa-1.png
Ảnh minh hoạ

Cao ủy Nhân quyền đánh giá cao các đóng góp của Việt Nam với tư cách thành viên HĐNQ, đặc biệt là việc làm tác giả nghị quyết về kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới và 30 năm Tuyên bố và Chương trình Hành động Vienna, được HĐNQ thông qua bằng đồng thuận với 121 nước đồng bảo trợ vào tháng 4/2023 vừa qua; và đề xuất một số biện pháp cụ thể để thúc đẩy vai trò của HĐNQ và các quốc gia thành viên trong năm kỷ niệm quan trọng này.

Việt Nam là hình mẫu về chuẩn bị ứng phó với đại dịch

Trao đổi với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao WHO cùng các đối tác, tổ chức quốc tế khác đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu về vaccine trong thời khắc khó khăn nhất của đại dịch, cũng như đang thúc đẩy các hợp tác quan trọng khác như chuyển giao công nghệ vaccine mRNA.

Việt Nam cũng đề nghị WHO thúc đẩy kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 theo Nghị quyết ĐHĐ LHQ, hỗ trợ các chuyên gia của Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí phù hợp của WHO.

Tổng giám đốc WHO đánh giá cao Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống và phục hồi sau dịch Covid-19; coi Việt Nam là hình mẫu về chuẩn bị ứng phó với đại dịch; mong Việt Nam phát huy hơn nữa vị thế, tiếng nói trong các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực y tế.​​

Trao đổi với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao WHO cùng các đối tác, tổ chức quốc tế khác đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu về vaccine trong thời khắc khó khăn nhất của đại dịch, cũng như đang thúc đẩy các hợp tác quan trọng khác như chuyển giao công nghệ vaccine mRNA.

Việt Nam cũng đề nghị WHO thúc đẩy kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 theo Nghị quyết ĐHĐ LHQ, hỗ trợ các chuyên gia của Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí phù hợp của WHO.

Tổng giám đốc WHO đánh giá cao Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống và phục hồi sau dịch Covid-19; coi Việt Nam là hình mẫu về chuẩn bị ứng phó với đại dịch; mong Việt Nam phát huy hơn nữa vị thế, tiếng nói trong các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Việt Nam là một trong những nước đi đầu thực hiện GCM tại khu vực 

Làm việc với bà Ugochi Daniels, Phó Tổng giám đốc Tổ chức di cư quốc tế (IOM), Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hiệu quả để thúc đẩy các ưu tiên chung trong thời gian tới như thực hiện Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, cũng như hợp tác để cùng các bên liên quan khác giải quyết một số vấn đề di cư trong khu vực.

Phó Tổng giám đốc IMO đánh giá Việt Nam là một trong những nước đi đầu thực hiện GCM tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề khu vực; đồng thời đề xuất hai bên thúc đẩy các hình thức trao đổi, hợp tác mới, và dành ưu tiên cho các vấn đề toàn cầu có tác động mạnh đến tình hình di cư quốc tế trong thời gian qua, trong đó có biến đổi khí hậu.

Gặp bà Gillian Triggs, Phó Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ của UNHCR trong việc giảm tình trạng không quốc tịch cũng như tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư, tị nạn trong khu vực.​

Hoan nghênh đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề cùng quan tâm, bà Gillian Triggs chia sẻ một số ưu tiên của UNHRC trong thời gian tới liên quan đến vấn đề di cư, tị nạn vì lý do kinh tế, xung đột vũ trang, giải quyết các vấn đề gốc rễ của di cư, tị nạn và thúc đẩy các chính sách tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp ở khu vực và quốc tế; đề nghị Việt Nam phát huy vai trò trong khu vực để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này.

Hồ Nhụy và nhóm PV, BTV