Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Chalermphon Srisawasdi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/9.

Chuyến thăm theo lời mời của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, tạo xung lực mới cho quan hệ quốc phòng Việt Nam - Thái Lan. 

Sáng 20/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Chalermphon Srisawasdi.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá trên nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa hai Quân đội không ngừng phát triển với nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả.

Các cơ chế hợp tác tiếp tục được phát huy hiệu quả, nhất là Đối thoại Chính sách Quốc phòng, giao lưu Cảnh sát biển, hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ; chia sẻ thông tin, hợp tác đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt... 

Thời gian tới, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có. Trước mắt, làm tốt công tác chuẩn bị Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Thái Lan lần thứ 5 dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2023.

Hội đàm giữa quân đội hai nước. 

Hai bên cũng duy trì hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; chia sẻ thông tin, tình hình an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển giáp ranh qua đó kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý trường hợp ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược.

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người xuyên biên giới. Nghiên cứu mở rộng hợp tác một số lĩnh vực tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh như chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới; chống di cư bất hợp pháp; phòng chống ma túy, tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, như tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khủng bố và chia sẻ kinh nghiệm quân đội tham gia xóa nghèo...

Việt Nam khẳng định ủng hộ các sự kiện do Bộ Quốc phòng và Quân đội Thái Lan tổ chức trong năm 2024 như Triển lãm Quốc phòng và An ninh, Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 24 và hoạt động liên quan. 

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Chalermphon Srisawasdi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS-1982). 

Đại tướng Chalermphon Srisawasdi đánh giá cao hợp tác giữa Quân đội hai nước thời gian qua. Ông chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Thái Lan ủng hộ các sự kiện đa phương do Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Đại tướng Chalermphon Srisawasdi mong muốn quan hệ giữa Quân đội hai nước tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng sáng nay cũng đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, gần 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng phát triển toàn diện. Đặc biệt năm 2013, Thái Lan trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Quan hệ chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân đạt những kết quả rất tích cực. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN. Bộ trưởng đánh giá cao vị trí, vai trò và sự tham gia tích cực, chủ động của Thái Lan nói chung, Bộ Quốc phòng Thái Lan nói riêng trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN. 

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ của Quân đội hai nước tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt, qua đó góp phần quan trọng vào tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng ủng hộ phương hướng hợp tác hai bên đã thống nhất tại hội đàm sáng nay.