![]() |
| Giữa tháng 6 vừa qua, 9 hãng CNTT và phần mềm Việt Nam đã ký kết với Samsung về việc viết phần mềm ứng dụng trên nền tảng Bada cho ĐTDĐ Samsung. |
Những mẫu ĐTDĐ trên có thể “đảm đương” nhiều chức năng, chính vì thế, mảnh đất viết ứng dụng cho “dế” đang được nhận định rất “béo bở”, tuy nhiên, không dễ “ăn” chút nào.
Đối mặt với chuyện bản quyền
Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng giám đốc Phụ trách sản phẩm Zing.vn của công ty VNG cho biết, có thể thấy hiện tại trên 90% các ứng dụng có trên các dòng điện thoại smartphone đều có xuất xứ từ nước ngoài với giao diện tiếng Anh, nếu có tiếng Việt thì cũng chỉ là phiên bản Việt hóa. Thị trường ứng ứng dụng cho điện thoại di động tại Việt Nam đang còn bỏ ngỏ nên cơ hội chiếm lĩnh thị phần không chỉ mở ra cho các doanh nghiệp lớn mà còn cho cả các nhà phát triển vừa và nhỏ.
Ông Đinh Hữu Thành, Giám đốc Công ty TNHH ViMobi, hãng sở hữu diễn đàn công nghệ nổi tiếng tinhte, nhận định thị trường này đang có nhiều cơ hội phát triển, song hiện tại đang gặp khó ở khâu thanh toán. “Tại Mỹ chẳng hạn, người dùng mua ứng dụng và thanh toán qua thẻ, song hệ thống thanh toán bằng thẻ ở Việt Nam còn chưa phổ biến, vì thế thị trường này còn gặp hạn chế”, ông Thành nói. Chính vì thế, ở Việt Nam đang tồn tại kiểu bán hàng người sử dụng di động lên mạng Internet và tải ứng dụng của hãng viết ứng dụng sau đó thanh toán bằng tiền mặt.
Một cách làm khác là đưa sản phẩm, ứng dụng vào các “chợ ứng dụng” của hãng sản xuất ĐTDĐ, như hình thức App Store của Apple, hay Ovi Store của Nokia. Ông Dương Ngọc Cường, Giám đốc Trung tâm phát triển nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, cho biết các kênh ứng dụng của hãng sản xuất ĐTDĐ rất hữu ích cho cả người dùng ĐTDĐ lẫn nhà lập trình. Hiểu đơn giản, kho ứng dụng là một kênh bán hàng của các lập trình viên và các hãng chuyên viết phần mềm, ứng dụng cho ĐTDĐ. Tuy nhiên, hiện nay các hãng nổi tiếng về kho ứng dụng như Nokia hay Apple, vẫn chưa đẩy mạnh việc chào đón các nhà viết ứng dụng Việt, vì hầu hết đối tác Việt Nam chưa đáp ứng được một số đòi hỏi về bản quyền.
Anh Phạm Thanh Sơn, quản trị diễn đàn Taoviet, cũng nhận định viết ứng dụng cho di động là một môi trường tốt cho nghề lập trình viên thả sức sáng tạo và kinh doanh một cách công bằng. Có những lập trình viên Việt Nam rất giỏi, đưa ra những ứng dụng được đánh giá rất cao và được người nước ngoài mua rất nhiều. Anh cho biết với công việc viết ứng dụng cho App Store, có những lập trình viên đã thu về hàng ngàn USD mỗi tháng. Tuy nhiên, đấy chỉ là con số rất cá biệt và tất nhiên bởi sáng tạo ra những ứng dụng hay không hề dễ dàng.
![]() |
| Ngày càng nhiều điện thoại thông minh có mặt trên thị trường. |
Hiện nay các ứng dụng của Việt Nam trên Apple Store không nhiều ứng dụng hay, hầu hết chỉ là những câu chuyện tranh tự do đưa lên. Không những thế, những câu chuyện đưa lên đó phần lớn đều chưa được sự đồng ý của tác giả,nghĩa là không có bản quyền. Trong khi đó, tình trạng hack tài khoản iTunes cũng đang gây ảnh hưởng không tốt cho giới lập trình viên Việt Nam. Chẳng hạn như câu chuyện của một lập trình viên tên Thuat Nguyen vừa qua đã gây sự chú ý lớn. Phát triển ứng dụng không bản quyền, lộn xộn trong việc mua ứng dụng, hack tài khoản đang là những yếu tố gây khó khăn cho lập trình viên Việt Nam khi kinh doanh trên App Stores. Anh Sơn cho rằng nếu phát triển theo chiều hướng đấy về lâu dài sẽ không ổn, bằng chứng là hiện nay Apple đã bắt đầu “cảnh giác” với các ứng dụng đến từ phía Việt Nam.
Không dễ bắt tay nhà sản xuất thiết bị
Hiện nay, giải pháp hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất để đưa ứng dụng vào máy đầu cuối đang được các hãng viết ứng dụng Việt Nam lựa chọn. VNG là một trong 9 hãng CNTT và phần mềm Việt Nam đã ký kết với Samsung về việc viết phần mềm ứng dụng trên nền tảng Bada cho ĐTDĐ Samsung. Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng giám đốc phụ trách sản phẩm Zing.vn, của VNG, cho biết mới đi những bước đầu tiên phát triển các ứng dụng trên di động, hiệu quả về doanh thu vẫn chưa có số liệu cụ thể. Song ông vẫn cho rằng cơ hội và hiệu quả doanh thu cho mảng thị trường ứng dụng ĐTDĐ là rất lớn.
Tuy nhiên, giải pháp này cũng không phải không có khó khăn. Ông Hồ Minh Đức, Phó TGĐ Naiscorp, cũng là một đối tác của Samsung, cho biết hiện tại các nhà sản xuất điện thoại mới chỉ tập trung hỗ trợ cho các đối tác chiến lược, thường là những công ty có thương hiệu, các nhà phát triển ứng dụng lớn. Còn lại gần như họ chưa có chính sách tốt và cụ thể đối với các nhà phát triển ứng dụng tự do. “Ngay cả với các đối tác chiến lược sự hỗ trợ của các hãng di động cũng chưa thực sự rõ rệt, mới chỉ là sự khởi đầu, gần như mang tính chất động viên tinh thần”, ông Đức cho biết.
Trong khi đó, các hãng sản xuất điện thoại Việt Nam mới chỉ quan tâm hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh nên việc đầu tư phát triển ứng dụng tại thời điểm này “tạm thời là xa xỉ, nhưng chắc chắn trong tương lai gần, họ sẽ phải nghĩ lại”, ông Đức nói.
![]() |
| Smartphone là “đất làm ăn” của các ứng dụng dành cho di động. |
Viết ứng dụng cho ĐTDĐ được đánh giá là “miếng bánh ngon”, tuy nhiên nó không hoàn toàn “dễ ăn”, bởi nhiều lý do. Thứ nhất, viết ứng dụng cho ĐTDĐ không quen thuộc như viết cho máy tính tuy không quá mức khó khăn. Chính vì thế phải tìm ra được công nghệ phù hợp, và quan trọng nhất là phải nhận thức đúng đắn về nhu cầu của người dùng. Một ứng dụng di động có thể viết phức tạp hoặc đơn giản nhưng nếu không phục vụ đúng nhu cầu cần thiết của người dùng di động sẽ nhanh chóng bị lãng quên cho dù được đầu tư nhiều tiền bạc, chưa kể đến các ứng dụng được viết tự phát, nhất thời và không có sự đầu tư.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 7/2010.


