![]() |
| Movitel đã sở hữu mạng lưới lớn nhất, có vùng phủ rộng và sâu nhất tại Mozambique với 1.800 trạm phát sóng. Ảnh: HH |
Vươn tới Châu Phi
Viettel cho biết, sau hơn 1 năm, công ty Movitel đã sở hữu mạng lưới lớn nhất, có vùng phủ rộng và sâu nhất tại Mozambique với 1.800 trạm phát sóng (2G và 3G) phủ 100% quận, huyện và đường quốc lộ, đóng góp hơn 50% hạ tầng mạng di động của toàn Mozambique. Viettel cũng xây dựng một hạ tầng viễn thông bền vững cho quốc gia Châu Phi này với 12.600 km cáp quang, đóng góp 70% hạ tầng cáp quang của Mozambique.
"Đó là một điều thần kỳ. Movitel đã góp phần đưa Mozambique trở thành 1 trong những quốc gia phát triển nhanh nhất về hạ tầng viễn thông và trở thành 1 trong 3 quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực sau Nam Phi và Nigeria", ngài Paulo Zucula, Bộ trưởng Giao thông Liên lạc Mozambique phát biểu tại buổi lễ khai trương.
Bên cạnh việc lập kỷ lục về hạ tầng viễn thông, Movitel cũng xây dựng hệ thống kênh phân phối lớn nhất với 50 cửa hàng và 25.000 điểm bán, đại lý đến từng huyện, trung bình mỗi xã sẽ có 1 - 2 nhân viên của Movitel phụ trách bán hàng đến tận tay người dùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TGĐ Viettel cho biết: "Quan điểm về viễn thông của Viettel là: Di động và băng rộng, là vô tuyến và cáp quang. Là mọi nơi, mọi lúc, len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, cho mọi người và với giá cả phù hợp với mọi lớp người khác nhau. Những gì chúng tôi đã làm cho Việt Nam thì chúng tôi sẽ làm như vậy tại Mozambique. Những gì tốt nhất của Viettel sẽ được mang tới Mozambique".
Viettel luôn xác định sẽ xây dựng mạng lưới rộng khắp và dung lượng lớn trước rồi mới kinh doanh. Khi kinh doanh có lãi thì phải có trách nhiệm xã hội, dành một phần lợi nhuận đầu tư lại cho cộng đồng, thông qua các chương trình xã hội như: Internet miễn phí cho các trường học; điện thoại cho nông dân và người có thu nhập thấp, các chương trình nhân đạo khác và một số chương trình trợ giúp Chính phủ điện tử miễn phí cho Mozambique.
Tính đến thời điểm này, Viettel đã kinh doanh tại 5 nước ở 3 châu lục là Châu Á (Việt Nam, Lapf, Campuchia), Châu Mỹ (Haiti) và Châu Phi (Mozambique) . Tại các quốc gia trên, Chính phủ sở tại đều đánh giá cao nỗ lực tạo việc làm cho hàng vạn lao động là dân nông thôn nghèo thông qua việc xã hội hóa bán hàng của Viettel; trực tiếp đóng góp 1 - 2% vào tổng GDP và đóng góp 50 - 80% tổng hạ tầng viễn thông của quốc gia đó; góp phần đưa mật độ hạ tầng tại các quốc gia này tăng lên gấp 3 - 3.5 lần so với mức trung bình của thế giới; chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông được giảm xuống mức phù hợp với thu nhập của người dân (chiếm 4 - 5%); đưa viễn thông đến với 95% dân số, kể cả ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.
Mozambique là thị trường nước ngoài thứ 5 của Viettel và là thị trường đầu tiên tạo đà để Viettel tiếp tục mở rộng sang các nước khác tại Châu Phi. Thị trường này cũng hứa hẹn tiềm năng thành công cho Viettel, khi mà mật độ điện thoại cả nước chỉ đạt mức 30,9% - thấp so với trung bình khu vực, Internet và điện thoại cố định gần như chưa phát triển (với mức sử dụng là 1,52% và 0,52%), chất lượng và tốc độ thấp… Tỷ lệ dân số nghèo ở quốc gia Châu Phi này rất cao, 55% dân số sống dưới ngưỡng 1,25 USD/ngày, trong khi người dân đang phải trả mức cước di động trung bình 10 USD/tháng, chiếm khoảng 20 - 25% thu nhập người dân. Ở các nước phát triển con số này chỉ là 1%, ở Việt Nam là 4%.
"Chúng tôi ủng hộ các cam kết của Movitel để nhiều khu vực và đông đảo người dân của chúng tôi được tiếp cận dịch vụ viễn thông, góp phần hiện thực hoá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, thực hiện xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Cộng hòa Mozambique", ngài Armado Emilio Guebuza - Tổng thống Cộng hòa Mozambique tuyên bố.
Chiến thắng nhờ vào sức mạnh nội lực
Viettel cho biết, thương hiệu của Viettel tại Mozambique có tên là Movitel. Ngay sau khi trúng thầu giấy phép với giá thầu 28,2 triệu USD, Viettel đã cử các đoàn công tác sang Mozambique để khảo sát tổng thể về hạ tầng mạng lưới cho việc thiết kế và lắp đặt trạm phát sóng BTS, chuẩn bị thủ tục, nguồn hàng hoá, thiết bị để sẵn sàng lắp đặt.
Theo Viettel, liên doanh Movitel sẽ đầu tư gần 400 triệu USD để xây dựng hạ tầng mạng lưới với khoảng 4.500 trạm BTS 2G và 1.200 trạm BTS 3G đảm bảo vùng phủ rộng khắp cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Movitel cũng xây dựng kênh phân phối rộng khắp cả nước thông qua hệ thống cửa hàng đến tận tuyến huyện và cung cấp đầy đủ các dịch vụ di động hiện có tại thị trường Mozambique với giá rẻ hơn các nhà mạng khác khoảng 15%, đi kèm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng chưa có ở thị trường này.
Trước đó, tháng 11/2010, Chính phủ Mozambique đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho Movitel. Isidore Pedro Da Silva, Chủ tịch Viện Truyền thông Quốc gia Mozambique cho biết: trong vụ đấu giá giấy phép này, Movitel đã đánh bại 2 nhà thầu khác là Uni-Telecom - một liên doanh giữa Unitel SA của Angola và Energy Capital SA của Mozambique và TMM - công ty của hãng viễn thông Bồ Đào Nha (Portugal Telecom).
Cuộc đấu giá đưa ra điều kiện là các công ty tham gia phải có ít nhất 2 triệu khách hàng tại những quốc gia mà họ đã hoạt động kinh doanh và phải chứng minh doanh thu đạt trên 50 triệu USD/năm. Movitel đã chi 28 triệu USD để đấu giá giấy phép di động thứ ba ở Mozambique.
Da Silva cho hay, giấy phép được trao cho hãng thắng thầu căn cứ trên các năng lực kỹ thuật (70%) chứ không chỉ dựa vào số tiền đấu thầu (30%). Ông tiết lộ hãng Unitelecom đã bỏ thầu 33 triệu USD và Portugal Telecom bỏ thầu 25 triệu USD. Cuộc đấu giá giấy phép di động thứ 3 ở Mozambique có tới 22 công ty tham gia.
