Viettel.jpg
Cuộc sống người dân ở nông thôn Campuchia được cải thiện rất nhiều nhờ sóng điện thoại di động. Ảnh tư liệu

Khi các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đang mở rộng vùng phủ sóng tới những vùng xa xôi nhất của Vương quốc Campuchia, các chuyên gia tin rằng điện thoại di động sẽ ‘mở khóa’ năng suất và tăng trưởng kinh tế trên toàn quốc.

"Người dân đang sử dụng điện thoại di động để chia sẻ thông tin với khách hàng và nhà cung cấp theo cách mà trước kia không thể thực hiện được”, John Brinsden, phó chủ tịch Ngân hàng Acleda nói. "Phổ biến thông tin bằng điện thoại di động sẽ giúp người dân có được giá tốt hơn dựa trên cung và cầu", ông nói.

Yang Sang Koma, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Campuchia (CEDAC), cho biết những lợi ích từ điện thoại di động là thấy được rõ ràng, đặc biệt ở các vùng nông thôn.

"Điện thoại di động giúp mọi người giải quyết vấn đề", ông nói, "Chắc chắn điện thoại có thể đắt, nhưng nông dân sử dụng chúng để có được những kiến thức về giá cả và thị trường, làm cho nguồn thu trở lại thêm nhiều hơn so với số tiền họ chi tiêu cho điện thoại của họ".

Theo tiến sĩ Hamadoun Toure, Tổng thư ký của Liên minh Viễn thông Quốc tế ( ITU), cứ mỗi 10% gia tăng về mật độ điện thoại trên 100 dân thì có 0,7% tăng trưởng sản lượng kinh tế trong vùng.

Mặc dù không có nghiên cứu nào về mối tương quan mật độ điện thoại và tăng trưởng kinh tế được thực hiện tại Campuchia, Vương quốc có đến 9 mạng di động, việc xây dựng các trạm phát sóng di động khắp đất nước đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện thoại di động ở cả những nơi xa xôi nhất.

Brinsden nói ông sẽ tận dụng sự mở rộng vùng phủ sóng di động để chuẩn bị để khởi động dịch vụ ngân hàng di động trong năm 2010 và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Những người dùng mới cũng nói rằng điện thoại di động đã giúp họ cải thiện được tình hình tài chính gia đình.

Duch Sokhom, trưởng xã trên đảo Koh Rong, cách Sihanoukville một giờ đi thuyền, cho biết làng đánh cá của ông chỉ nhận được tín hiệu sóng di động từ một trạm phát sóng (BTS) từ một hòn đảo khác nhưng người dân ở đây đang rất cần điện thoại di động để hỗ trợ sinh kế.

"Cuộc sống ở đây tốt hơn trước nhiều”, ông nói, “Người dân ở đây muốn dùng điện thoại để dễ dàng liên lạc và mất ít thời gian giải quyết các vấn đề hơn trước”.

Một ngư dân ở trên đảo Koh Rong Sanlen bên cạnh nói ông gần như ngay lập tức đã thấy lợi ích tài chính thông qua tiếp cận thông tin thị trường tốt hơn sau khi mua chiếc điện thoại di động đầu tiên bốn tháng trước.

"Trước đây, dân môi giới gặp ngư dân ở bến tàu và tôi phải chấp nhận giá họ đưa ra”, ông nói, "Nhiều khi tôi có cá nhưng chẳng có ai xuất hiện để mua lại. Nhưng giờ thì tôi có thể liên hệ với nhiều người và có được giá bán cá tốt nhất, cũng như có thể đưa trực tiếp cho họ".

Mặc dù tổng cộng các hóa đơn điện thoại hàng tháng của ông khoảng 15 đô la (khoảng 280 nghìn đồng), nhưng ông nhẩm tính lợi nhuận cao hơn cũng bù đắp được chi phí.

Cùng trên đảo, bà Pthan Thu Son, chủ một cửa hàng nói từ khi bà dùng điện thoại di động, hiệu quả kinh doanh tốt hơn hẳn. Trước đây, để mua hàng cất trữ, cứ mỗi 10-15 ngày, bà thường phải đóng cửa cửa hàng để đi đến Sihanoukville một lần. “Nay tôi có thể gọi điện đặt hàng trước và có thể tìm được giá tốt nhất”, bà nói. “Sau đó tôi gửi tiền nhà thuyền đi lấy hàng giúp cho cửa hàng”.

Bà nói bà cũng tiết kiệm được khoảng 25 đô la (khoảng 460 nghìn đồng) cho mỗi chuyến đi lấy hàng bằng việc có thể tìm kiếm trước để có giá tốt nhất.

Những lợi ích lớn nhất từ điện thoại di động có xu hướng đổ dồn vào những người trong lĩnh vực cạnh tranh hoặc những người phải dựa vào trung gian để đưa hàng hóa ra thị trường.Tuy nhiên, với những người đang hưởng thụ sự độc quyền trên một hòn đảo như cơ sở đóng và sửa chữa thuyền Chia Sang trên đảo Koh Rong Sanlen thì điện thoại di động có tác động ít hơn.

“Trước đây, khách hàng đến chỗ tôi để sửa thuyền”, ông nói, “Nay họ gọi điện trước và vẫn đến với tôi để sửa chữa. Tôi không có nhu cầu đối với điện thoại di động”.

Hồi tháng Chín năm ngoái, mạng di động Metfonecủa Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel của Việt Nam đã đưa vào sử dụng một trạm BTS trên đảo Koh Tang do quân đội quản lý, cách Sihanoukville khoảng 3 giờ đồng hồ đi thuyền. Và đối tác bản địa đã thấy ngay được lợi ích từ sự xuất hiện của Viettel trên đảo. “Tất nhiên là trước khi có điện thoại di động, rất khó liên lạc với các tàu thuyền và các trụ sở khác, đặc biệt rất khó cho các binh lính đóng tại đây liên lạc với gia đình”, ông Van Dy, một người phát ngôn của đơn vị quân đội đóng trên đảo nói.

Đặt tại điểm trung tâm cao nhất của đảo, vùng phủ sóng của trạm BTS mới này mở rộng đến 50 km ra phía biển, theo kỹ thuật viên Ouch Touch của Viettel. Anh đến đây mỗi tuần một lần để làm nhiệm vụ duy trì, bảo dưỡng trạm.

Hơn cả thoại

Sóng điện thoại di động nay không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu nghe, gọi mà còn hỗ trợ người dùng truy cập dữ liệu qua Internet.

“Chúng tôi cần Internet”, Duch Sokhom. “Người dân không biết sử dụng Internet như thế nào, nhưng người dân sẽ học rất nhanh, như họ đã làm được với điện thoại di động”.

Ở Sihanoukville, nhóm trưởng của Viettel là Hour David đang lắp đặt đường kết nối Internet băng thông rộng cho một nhà hàng. Gói dịch vụ khởi điểm ở mức 20 đô la (khoảng 370 nghìn đồng), ông nói nó vẫn vượt ra ngoài tầm với của hầu hết mọi người trong khu vực. “Cho đến nay chúng tôi bán Internet hầu hết cho khách nước ngoài và các doanh nghiệp như nhà hàng và chúng tôi đang bắt đầu đưa truy cập Internet tới nhiều sinh viên đại học hơn”, ông nói.

Oaun Narm Koeu, người Sihanoukville chuyên bán vật liệu xây dựng nói ông thường cập nhật tình hình căng thẳng ở biên giới với Thái Lan, nơi ông cung cấp hàng chủ yếu. “Tôi luôn kiểm tra thông tin này trên Internet nhưng tôi sẽ thích hơn nếu tôi có thể truy cập Internet từ di động của mình”, ông nói.

Ông Brinsden của ngân hàng Acleda nói điện thoại di động có tiềm năng nhảy vọt so với băng rộng cố định ở những vùng nông thôn khi người dân đã trở nên quen với việc truy cập thông tin qua điện thoại di động.

Song mở rộng vùng phủ sóng di động ở những vùng sâu, vùng xa không phải là nhiệm vụ dễ dàng và không nhanh có lãi. Viettel tốn khoảng 150 nghìn USD và 40 nhân viên trong khoảng 35 ngày để xây dựng một trạm BTS và chuyển mạch trên đảo Koh Tang, theo ông Hoàng Anh Tuấn, giám đốc Metfone ở tỉnh Preah Sihanouk.

Với chỉ 100 người dùng trên đảo, nguồn thu về cho khoản đầu tư đó chắc chắn chưa thể nhìn thấy ngay. Song giám đốc Metfone Nguyễn Duy Thọ nói quyết định này vẫn có ý nghĩa về cả mặt kinh doanh lẫn xã hội.

“Đây là triết lý kinh doanh của chúng tôi”, ông nói, “Một số trạm phát sóng không làm ra tiền nhưng về kỹ thuật thì nó cải thiện chất lượng mạng lưới và vùng phủ sóng”.

Metfone cho biết đến cuối năm 2009, công ty có 3.000 trạm BTS đang hoạt động và cứ mỗi trạm ở một xã thể hiện sự đầu tư đáng kể của Viettel ở Campuchia.

Lợi ích xã hội đối với người dùng cũng có giá trị thương hiệu vô giá, ông Thọ nói, nhấn mạnh vùng phủ sóng của mạng Metfone khắp bờ biển Nam Campuchia còn có khả năng cứu hộ ngư dân.

“Trạm BTS đó có thể không làm ra tiền nhưng nếu ngư dân, ví dụ như thế, đang đánh bắt gần trạm của chúng tôi và có bão đến, họ có thể gọi điện để được cứu hộ khẩn cấp”, ông Thọ nói.

“Nếu là tôi, các anh sẽ lắp đặt một trạm BTS như vậy chứ?”.

Theo Phnom Penh Post