![]() |
| Ông Dương Văn Tính, Phó Tổng giám đốc Viettel (người thứ ba từ bên phải sang) lên nhận hoa của của Ban tổ chức. |
Bảng xếp hạng V1000 được xác lập dựa trên kết quả xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Công ty Vietnam Report, được công bố thường niên từ năm 2010 bởi báo VietNamNet, với sự phối hợp của Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế và các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước. Số liệu được cung cấp bởi cơ quan hữu quan, doanh nghiệp phản hồi và điều tra, xử lý và kiểm chứng độc lập từ Vietnam Report. Thứ tự trong bảng xếp hạng này được tính căn cứ vào mức thuế TNDN mà doanh nghiệp nộp trong năm liền kề trước đó.
Đối với Viettel, 2011 là năm thể hiện rõ nét về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính, Viettel vẫn hoàn thành kế hoạch tăng trưởng doanh thu 28%, đạt trên 117.000 tỷ đồng. Riêng trong ngành CNTT-VT, Viettel là doanh nghiệp có năng suất lao động cao nhất, khoảng 4,7 tỷ đồng/người/năm, đạt lợi nhuận cao nhất gần 20.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 10.000 tỷ đồng - tăng 25% so với 2010. Với năng suất lao động cao, chi phí hoạt động được tối ưu triệt để, Viettel vẫn là doanh nghiệp đóng góp thuế TNDN nhiều nhất dù doanh thu chưa phải lớn nhất.
“Kết quả trên là minh chứng cho 10 năm theo đuổi chiến lược vừa tập trung vào tăng trưởng, vừa tập trung vào hiệu quả của Viettel nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Song song với việc đẩy mạnh doanh thu, chúng tôi đã ứng dụng sâu các công cụ CNTT vào sản xuất kinh doanh, phát động nhiều cuộc thi đua nâng cao năng suất lao động, thực hiện phong trào tiết kiệm để giảm chi phí”, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay, những doanh nghiệp được xếp hạng trong V1000 hoàn toàn có quyền tự hào về sự vượt khó vươn lên trong hoạt động kinh doanh và sự cống hiến đã được ghi nhận của doanh nghiệp đối với ngân sách quốc gia và xã hội. Để tham gia bình chọn trong Bảng xếp hạng V1000 phải là những doanh nghiệp có mức đóng góp thuế cao liên tục trong giai đoạn 2008 - 2011.
“Tình hình kinh tế các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn. Việc các doanh nghiệp vừa nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước là một điều rất đáng hoan nghênh. Tôi cho rằng, đây chính là nền tảng để thúc đẩy nền kinh tế nước ta”, ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, phát biểu tại Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 năm 2012. “Để có mặt trong Bảng xếp hạng V1000 năm 2012, Ban tổ chức đã chọn lựa các doanh nghiệp trong cả giai đoạn 2008 - 2011. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp đã nỗ lực trong 4 năm liên tục chứ không chỉ riêng năm 2011, chứng tỏ sự nghiêm túc, liên tục, thường xuyên của các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước dù trong thời kỳ kinh tế thuận lợi hay khó khăn”.
Năm 2012, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao 15 - 20% cả về doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động với mức doanh thu đạt khoảng 140.000 tỷ đồng. Ở trong nước, Viettel tập trung đưa viễn thông và CNTT len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống và đẩy mạnh chiến lược sản xuất thiết bị. Sau khi thành công sản xuất USB 3G, Viettel tiếp tục sản xuất thành công điện thoại thông minh V6206.
