Dịch vụ HomePhone của Viettel bắt đầu được nhiều người dân vùng sâu vùng xa biết đến và sử dụng. Ảnh: Thái Khang

Cung cấp điện thoại cố định không dây:

Viettel thể hiện sức mạnh

ICTnews - Không tiên phong như EVN Telecom, không tuyên bố sớm như VNPT, nhưng Viettel thực sự là mối đe dọa với hai đại gia đi trước.

Viettel đang có tốc độ tăng trưởng và cơ hội phát triển dịch vụ HomePhone rất tốt.

Viettel đi sau về trước

Ngày 31/5/2007, VNPT chính thức khai trương dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định với tên gọi GPhone. Dịch vụ này sẽ được triển khai trên nền của mạng di động Vinaphone, nhưng sẽ do các Bưu điện tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác. Thế nhưng cho đến thời điểm này, dịch vụ GPhone của VNPT vẫn chưa thể triển khai rộng rãi. Ông Bùi Thiện Minh, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, sở dĩ tiến độ cung cấp dịch vụ GPhone bị chậm bởi VNPT bị vướng thủ tục đầu tư. Hiện VNPT cũng mới có khoảng 20.000 thiết bị đầu cuối  nên chỉ cung cấp cho vùng Đông Bắc, nơi mà mạng Vinaphone vừa được đầu tư thêm 400 trạm BTS. “Chúng tôi cho rằng đây là dịch vụ sẽ rất hút khách bởi thực tế nhiều nơi vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có dịch vụ điện thoại cố định. Tuy nhiên, chúng tôi không thể “xé rào” trong đầu tư được mà phải tiến hành đúng quy trình thủ tục. Hiện lô hàng mới nhất mà VNPT đang nhập về có số lượng khoảng 80.000 máy. Vì vậy, phải trong thời gian tới dịch vụ này mới được triển khai trên phạm vi rộng”, ông Bùi Thiện Minh nói.  

Không phải là người mở đường như EVN Telecom, cũng không tuyên bố khai trương dịch vụ sớm như VNPT, ngày 20/7/2007 Viettel mới tuyên bố cung cấp dịch vụ cố định không dây HomePhone chạy trên nền mạng di động Viettel Mobile. Cho đến thời điểm này, tốc độ phát triển của dịch vụ này đang tăng nhanh. Chi nhánh Viettel Trà Vinh cho biết, trong tháng 8/2007 đã phát triển được khoảng  200 thuê bao, nhưng đến tháng 9 đã phát triển được 570 thuê bao HomePhone và xu hướng khách hàng sử dụng tháng sau tăng khoảng gấp đôi tháng trước. Ông Đỗ Xuân Doanh, Giám đốc Chi nhánh Viettel Trà Vinh cho biết, hiện nay tại rất nhiều vùng nông thôn ở đây điện thoại cố định hữu tuyến của các doanh nghiệp khác chưa với tới được. Vì vậy, đây là thị trường rất lớn cho dịch vụ HomePhone phát triển. Đây là dịch vụ có chất lượng tốt dựa trên mạng di động Viettel Mobile với vùng phủ đến 100% xã trong tỉnh. Ông Ngô Quang Chính, Giám đốc Chi nhánh Viettel Tây Ninh cho biết,  với vùng phủ sóng rộng và chất lượng tốt nên dịch vụ Home Phone có nhiều cơ hội phát triển tại những nơi dịch vụ cố định của VNPT chưa phủ tới. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết, hiện dịch vụ HomePhone đã đạt khoảng 100.000 thuê bao chỉ sau một thời gian ngắn. Mục tiêu Viettel đưa ra trong năm nay có thể sẽ đạt được khoảng 500.000 thuê bao HomePhone. “Dịch vụ này đang có tốc độ phát triển rất mạnh ở những khu vực nông thôn, nơi mà dịch vụ cố định của các nhà khai thác khác chưa kéo đến. Bình quân mỗi ngày Viettel phát triển được vài nghìn thuê bao mới và con số này chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới”, ông Nguyễn Việt Dũng nói.

Viettel trở thành “kẻ ngáng đường”

Mặc dù tuyên bố đã có 2 triệu thuê bao điện thoại (trong đó chủ yếu là thuê bao điện thoại cố định không dây E-Com) và đang là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây lớn nhất, nhưng vị trí này của EVN Telecom đang bị đối thủ Viettel đe dọa bởi sự lớn mạnh của HomPhone. Tuy vậy, ông Tạ Hồng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực vẫn cho rằng: “EVN Telecom có được lợi thế là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Khi đã trở thành một nhà cung cấp lớn nhất về dịch vụ điện thoại cố định không dây, EVN Telecom lại có thêm lợi thế so với các nhà cung cấp mới gia nhập thị trường là uy tín về thương hiệu và các dịch vụ đã đi vào lòng người. Nhắc đến điện thoại cố định không dây vào thời điểm hiện tại, hầu như mọi người chỉ biết đến E-Com của EVN Telecom. Chính vì thế, mặc dù đã có thêm sự xuất hiện của các nhà cung cấp mới trong lĩnh vực điện thoại cố định không dây, EVN Telecom vẫn tự tin vào sự phát triển của mình, tốc độ tăng trưởng sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng”. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, gần như chắc chắn Viettel sẽ qua mặt được EVN Telecom trên lĩnh vực điện thoại cố định không dây trong năm 2008 bởi 3 lý do chính. Thứ nhất, Viettel đang có lợi thế vùng phủ sóng rộng nhất. Thứ hai, chất lượng dịch vụ HomePhone của Viettel đang có chất lượng tốt và thứ 3 là người ta nhìn thấy nỗ lực quyết tâm của Viettel để chiếm lĩnh thị trường này.

Mặc dù, có lợi thế của hệ thống các Bưu điện tỉnh thành, nhưng dịch vụ GPhone không được giới phân tích đề cập đến ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng dịch vụ vô tuyến cố định không dây. Những khó khăn về đầu tư mạng lưới cũng như máy đầu cuối, sự thay đổi về mô hình… sẽ khiến VNPT kém đi phần quyết liệt trong việc cung cấp dịch vụ GPhone tới khách hàng. Có lẽ dịch vụ GPhone sẽ được bứt phá trong năm 2009, khi VNPT giải quyết được những vấn đề khó khăn nội tại của mình.

Thái Khang

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo BĐVN số 82