Viettel kéo cáp xây dựng tuyến truyền dẫn tại Campuchia. Ảnh: Thái Khang

Viettel ưu tiên đầu tư ra nước ngoài hơn CPH

Lãnh đạo Viettel cho biết kế hoạch triển khai đầu tư ở Campuchia, khả năng mở thị trường sang Lào, Myanmar, Thái Lan. Đó là ưu tiên hàng đầu của Viettel, hơn cả cổ phần hoá.

Để cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông tại Campuchia và hiện thực hoá quyết tâm mở rộng cung cấp dịch vụ tại Lào, Myanmar, Thái Lan, Viettel sẽ thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế. Mục tiêu ưu tiên của Viettel trong năm 2007 là trở thành mạng di động số 1 Việt Nam về số lượng thuê bao, vùng phủ sóng, chất lượng dịch vụ

Cổ phần hoá sẽ hạn chế khát vọng của Viettel

Nếu như cổ phần hóa, liệu các cổ đông có muốn chúng tôi dựng trạm ở những vùng sâu, vùng xa không? Chắc là không, bởi ở đó đâu có giúp Viettel sinh lợi nhuận
              Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel 
Trong khi các nhà đầu tư trong và ngoài nước nóng lòng dõi theo từng động thái của Viettel trong quá trình cổ phần hoá, Viettel lại khẳng định cổ phần hóa không phải là mục tiêu ưu tiên của Viettel. Bởi lẽ, Viettel lý giải: nếu tiến hành cổ phần hóa, sự tham gia của quá nhiều cổ đông nhỏ với những mục tiêu rất ngắn hạn trước mắt sẽ ảnh hưởng tới những chiến lược xây dựng một Tập đoàn Viettel hùng mạnh về lâu dài.

“Khát vọng của chúng tôi là muốn đưa dịch vụ viễn thông, đặc biệt là thông tin di động tới tất cả những người dân Việt Nam, nhất là những tầng lớp nghèo. Thế nhưng, nếu như cổ phần hóa, liệu các cổ đông có muốn chúng tôi dựng trạm ở những vùng sâu, vùng xa không? Chắc là không, bởi ở đó đâu có giúp Viettel sinh lợi nhuận”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel nói.

Tuy nhiên, trong chiến lược tái cơ cấu bộ máy của mình, Viettel cũng đang xúc tiến thành lập một số công ty cổ phần, trong đó có công ty Cổ phần đầu tư quốc tế. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công ty này sẽ có nhiệm vụ đầu tư ra nước ngoài. Trước mắt sẽ có Viettel Cambodia nằm trong công ty này, sau đó sẽ mở ra các dự án liên doanh khác như với Lào, Myanmar... Dự kiến tháng 5/2007, Viettel sẽ ra mắt công ty cổ phần này.

Tập trung vào dịch vụ điện thoại cố định ở Campuchia

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết,  hiện Viettel đã tiến hành khảo sát và thiết kế xong mạng di động tại Campuchia. Trong tháng 4/2007, Viettel bắt đầu triển khai lắp đặt các trạm BTS để chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ di động trên phạm vi toàn quốc tại đất nước Chùa Tháp.

Tháng 9/2006, Viettel chính thức cung cấp dịch vụ VoIP tại Campuchia.

Hiện Viettel chiếm 25% thị phần điện thoại quốc tế của Campuchia và có thị phần dịch vụ cho thuê băng thông quốc tế lớn nhất tại quốc gia này.

 Hiện tại thị trường Campuchia có 3 nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động đang hoạt động và một số doanh nghiệp khác rậm rịch cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Viettel quyết tâm sẽ triển khai nhanh chóng mạng di động phủ khắp Campuchia.

“Chúng tôi nhìn nhận thị trường thông tin di động tại Campuchia sẽ khó hơn Việt Nam vì khi Viettel tham gia vào thị trường này thì mật độ ĐTDĐ của họ đã đạt khoảng 13%. Trong khi Viettel bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thì mật độ điện thoại mới chỉ là 5%. Hơn nữa, những mạng di động đang cung cấp tại Campuchia đều là các tập đoàn lớn có kinh nghiệm trong khai thác dịch vụ di động của Thụy Điển, Malaysia, Thái Lan… Ngoài ra, Campuchia đang trong giai đoạn đổi mới có nhiều rủi ro và khó khăn hơn”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. Theo kế hoạch, Viettel sẽ đầu tư pha I của dự án ĐTDĐ tại Campuchia với vốn đầu tư 27 triệu USD.

“Thông thường đối với các nước, dịch vụ điện thoại cố định được mở sau cùng, nhưng trong lần làm việc mới đây, Bộ trưởng Bộ BCVT Campuchia đã đề nghị Viettel cung cấp ngay dịch vụ điện thoại cố định tại quốc gia này vì hiện tại nhiều vùng chưa có điện thoại cố định và mật độ điện thoại cố định của nước này chỉ khoảng dưới 10%. Trước đề nghị này, chúng tôi cam kết sẽ xây dựng mạng điện thoại cố định tại Campuchia. Trong tháng 4/2007, Viettel sẽ có được giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại cố định tại Campuchia”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. 

Viettel đã xây dựng xong đường kết nối bằng cáp quang giữa Campuchia và Việt Nam với hai đường vu hồi. Viettel cũng đang bắt đầu triển khai lắp đặt để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL tại Campuchia.

 Ông Hùng cho hay trong thời gian tới Viettel sẽ mở rộng thị trường sang các nước Lào, Myanmar. Đối với thị trường Lào, Viettel sẽ liên doanh với LAT của Lào để cung cấp các dịch vụ viễn thông tại thị trường này. Nếu đạt thoả thuận liên doanh này, Viettel sẽ tạo thành mạng lưới gắn kết 3 nước Đông Dương. Không chỉ dừng lại ở những thị trường này, trong thời gian tới, Viettel  sẽ tiếp tục hướng đến những thị trường lớn hơn như Thái Lan.

Thái Khang