Viettel.jpg

Ông Tống Viết Trung, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết, với việc hợp tác này Viettel sẽ đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT – TT của ngành Tư pháp nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Cụ thể Viettel sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT như; Internet băng thông rộng, chuyển phát nhanh, điện thoại cố định và di động, hội thảo qua mạng, hội thảo truyền hình và audio… để hỗ trợ cho các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo. Các đơn vị trong ngành tư pháp cũng sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ tổ chức họp trực tuyến, hội thảo qua mạng, sử dụng phòng họp trực tuyến của Viettel tại các địa phương với chính sách ưu đãi. Viettel cũng hỗ trợ Bộ Tư pháp quản lý hệ thống máy chủ, đường truyền để duy trì hoạt động hệ thống mạng, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong việc học tập, nghiên cứu CNTT tại các cơ sở của Viettel.

Việc ký kết hợp tác với Bộ Tư pháp đã thể hiện chính sách tập trung vào các đối tượng khách hàng lớn là các tổng công ty và các bộ ngành của Viettel.

Cục trưởng Cục CNTT Bộ Tư pháp cho biết, sau khi ký kết thỏa thuận này, Cục có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai hoạt động ứng dụng CNTT và truyền thông, đặc biệt là kết nối Internet băng thông rộng ở những nơi có đủ điều kiện. Cục sẽ chủ trì xây dựng các ứng dụng CNTT và truyền thông chia sẻ qua mạng và dùng chung để phục vụ công tác ngành Tư pháp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin pháp lý, ý kiến tư vấn về các vấn đề pháp lý trong kinh doanh theo yêu cầu của Viettel.

Nguồn tin từ Viettel cho biết, công ty này sẽ ưu đãi về cước cho Bộ Tư pháp, nhưng mức ưu đãi này có thể ít hơn một chút so với thỏa thuận hợp tác mà Viettel ký kết với Bộ Giáo dục & Đào tạo hồi năm 2008.