- Sáng nay (14/3) NSDN Nguyễn Trọng Khôi đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng dương 69 tuổi.

TIN BÀI KHÁC

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trọng Khôi nhập viện 2 tuần trước do căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Vào sáng nay, NSDN Nguyễn Trọng Khôi đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn bè và người thân.

Nguyễn Trọng Khôi là một nghệ sỹ nổi tiếng trong làng sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam. Ông sinh ngày 16 tháng 2 năm 1943 tại Hà Nội. Ông là con trưởng trong một gia đình bảy người con không ai theo ngành nghệ thuật, trong đó cả ba cô em gái đều làm giáo viên dạy toán trung học. Ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân Dân năm 1993

Trọng Khôi yêu thích nghề diễn viên từ nhỏ. Suốt thời niên thiếu, Trọng Khôi không bỏ lỡ các cơ hội tham gia sinh hoạt kịch nghiệp dư trong các buổi liên hoan tổng kết ở trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Ông tham gia Đội Kịch Thanh Niên của Thành Đoàn Thanh Niên Lao Động Hà Nội 1958-1960. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 trường Lý Thường Kiệt Hà Nội (1959-1960), ông thi vào trường trung cấp Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam năm 1960. Sau này trường chuyển đổi thành Đại Học Sân Khấu. Ông đã tốt nghiệp khóa 1 của trường Đại Học Sân Khấu tháng 6-1964. Kể từ đó, ông tham gia công tác tại Đoàn Kịch Trung Ương, tiền thân của Nhà Hát Kịch Việt Nam.


Trong cuộc đời cống hiến của mình, ông vẫn luôn mơ ước và đã đề xuất ý tưởng Việt Nam cần " có một trung tâm văn hóa quốc gia" để thỏa mãn về hội nhập văn hóa quốc tế cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân Việt Nam.

Lúc còn sống, ông có nhiều vai diễn để đời như vai Trương Ba trong vở “ Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt, vai Việt trong vở “ Đôi Mắt”, vai Dương Văn Minh, vở “ Nữ Ký Giả”, vai Ông già đánh cá , trong vở “ Ông già biển cả”, vai Chu Dĩnh trong “ Con nhện xanh”, vai Lê Thái Như trong “ Huyền sử Thiên Đô”...

Ngoài ra, NSND Trọng Khôi còn là một đạo diễn sân khấu và lồng tiếng. Vở đầu tiên  Trọng Khôi làm đạo diễn năm 1980, “ Cuộc chia tay tháng Sáu” của Văm-pi-lốp. ; Bến mê tác giả Phan Thị Thu Loan, 2005. Vở gần đây “ Câu Kiều ru một đời người” năm 2008.

Chi Chi