Tại Hội nghị, 10 cá nhân đã được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh chủng Đặc công. Về Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023 của Binh chủng: Lữ đoàn Đặc công nước 5 và 9 cá nhân được nhận bằng khen của Binh chủng; hai tập thể gồm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 và trường Sĩ quan Đặc công cùng 9 cá nhân được nhận giấy khen; 24 cá nhân được nhận giấy chứng nhận, vì đã có thành tích trong tổ chức và tham gia.

img 1805.jpg
Lãnh đạo Binh chủng Đặc công với các Gương mặt trẻ tiêu biểu Binh chủng năm 2023

Binh chủng Đặc công cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng năm 2023, triển khai công tác quần chúng năm 2024.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, Binh chủng Đặc công triển khai toàn diện các nhiệm vụ, hoạt động công tác quần chúng đạt nhiều kết quả cao. 

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cụ thể, Đại hội Công đoàn các cấp trong Binh chủng được tổ chức thành công. Binh chủng chủ trì Hội nghị Công đoàn khối năm 2023 thành công tốt đẹp; tham gia trình diễn võ thuật tại khai mạc Hội thi dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023; tham gia Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi toàn quân năm 2023 đạt kết quả xuất sắc toàn đoàn; đặc biệt là trình diễn đón đoàn Sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba đến giao lưu và làm việc với Binh chủng để lại ấn tượng sâu sắc.

img 1806.jpg
Lãnh đạo Binh chủng Đặc Công trao bằng khen cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen, giải thưởng các cấp. 

Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách và những kết quả nổi bật mà công tác quần chúng Binh chủng đạt được trong năm 2023, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh - Phó chính ủy Binh chủng Đặc công yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quần chúng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực toàn diện, đặc biệt là khả năng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, hội viên; động viên đoàn viên, hội viên thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, tạo môi trường để các cá nhân được rèn luyện, trưởng thành; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong năm 2024, Binh chủng Đặc công tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng gắn với thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị, nhà trường, tập trung vào các phong trào như: "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; “Công đoàn Quân đội đổi mới, sáng tạo - rèn sức, bồi đức - nâng trí, luyện nghề, vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2023-2028; "Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”...

Minh An