Từ ngày 20/6 - 20/9/2022, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm giao thông. 

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông lần này, lực lượng đã tập trung và thể hiện quyết tâm cao nhất, xử lý nhiều trường hợp nhất từ trước tới nay. 

Tính từ ngày 20/6 đến 20/9/2022, gần 4.000 lượt tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 21.300 lượt chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý hơn 20.300 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 24 tỷ đồng, tạm giữ gần 3.800 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 1.500 trường hợp.

 Vĩnh Phúc tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Cũng trong dịp này, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, không xếp hàng vượt quá trọng lượng cho phép của phương tiện tại các bến thủy nội địa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai đợt cao điểm, từ khâu điều tra cơ bản, tuyên truyền, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và trách nhiệm của các đơn vị để bổ sung vào kế hoạch, phương án công tác những đợt ra quân cho phù hợp với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông bền vững và xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn…

Ngoài ra, Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, dự án giao thông đang xây dựng... Nhu cầu khai thác và vận chuyển đất, đá, cát, gạch... đến các công trình, dự án để san lấp mặt bằng, làm vật liệu xây dựng công trình là rất lớn. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mua sắm xe ôtô tải hạng nặng để vận chuyển các loại vật liệu nhưng vì lợi nhuận nên thường để phương tiện chở quá tải, đặc biệt là tình trạng cơi nới thành thùng trái phép năng cao năng suất, khối lượng vận chuyển quá mức. 

Thời gian tới, nhằm ngăn chặn kịp thời các xe chở hàng quá trọng tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện chuyên đề này thường xuyên, liên tục. Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý tại các khu vực gần bến bãi tập kết, mỏ khai thác, nơi tập kết hàng hóa, các tuyến đường có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa. Yêu cầu chủ các mỏ khai thác bố trí xe tưới nước mặt đường nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển.

Yên Sơn