Tiếp nối sự thành công của hai mùa giải trước, Long Tranh Hổ Đấu tiếp tục khởi động mùa thứ ba để thỏa lòng mong mỏi của những tay PK cừ khôi. Với sự điều chỉnh thuộc tính hỗ trợ ở phiên bản Hào Kiệt Lôi Tranh, cuộc so găng giữa 17 hệ phái hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Dự kiến, lôi đài 3 vs 3 sẽ chính thức bước vào những màn nảy lửa từ ngày 13-21/9/2014.

Tổ chức một giải đấu, ngoài việc tìm ra tổ đội “kiểu mẫu” để vinh danh còn là tìm ra những tướng tài mưu lược. Việc giảm số lượng thành viên từ 5 xuống 3 trong một tổ đội ở mùa giải năm nay cũng là điểm khiến game thủ quan tâm. Với 5 thành viên, tổ đội có thể dễ dàng kết hợp nhiều hệ phái và tương trợ lẫn nhau một cách tốt nhất.

Nhưng khi còn 3 thành viên, việc tính toán để tổ đội vẫn đảm bảo sức mạnh và khiến đối phương kiêng nể là điều khá khó khăn. Thành bại của mỗi tổ đội không phụ thuộc một cá nhân mà nó là thành quả chung của tất cả các thành viên. Chính vì vậy, ngoài kỹ năng PK, người chơi cần phải biết tính toán, chọn lựa hệ phái, linh hoạt trong việc triển khai đội hình thì đấu,… thì mới có thể đạt kết quả theo ý muốn.

Long Tranh Hổ Đấu mùa thứ ba sắp sửa khai hỏa

Thêm vào đó, khi tham chiến, các trạng thái hỗ trợ trước đó đều bị xóa bỏ và được quy định theo luật của giải đấu. Mỗi nhân vật sẽ nhận số lượng vật phẩm hỗ trợ thi đấu như nhau để tạo tính cân bằng cho trận đấu. Như vậy, làm thế nào để kiểm soát cục diện trận đánh và khiến đối phương phải khó khăn chống trả đều phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các thành viên.

Một tổ đội mạnh không những tỏ rõ được thực lực, chiến thuật, độ khôn ngoan, linh hoạt, tinh tế, sự quyết đoán mà còn có sự góp phần của tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. 3 thành viên trong tổ đội giống như 3 mắt xích có mức độ quan trọng như nhau. Mạnh về kỹ năng nhưng cả 3 thành viên phải thực sự hiểu nhau, cùng vì lợi ích chung của cả đội thì mới có thể khiến đối thủ sớm rời sàn đấu với sự khuất phục cao nhất.

Lôi đài – nơi game thủ thể hiện mưu lược và tình đoàn kết

Thi đấu để chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh, nhưng phần thưởng cũng là yếu tố để khích lệ các thành viên tham gia. Quán quân của mùa giải ba sẽ nhận được tổng cộng là 300 ngàn Xu, các thứ hạng Nhì, Ba, Tư tiếp theo sẽ lần lượt nhận 210 ngàn, 90 ngàn, 60 ngàn Xu VLTK II.

Long Tranh Hổ Đấu mùa thứ ba ngoài vai trò là giải đấu để game thủ thỏa chí PK thì đây cũng là dịp để người chơi VLTK II hội ngộ cùng hảo hữu. Không đơn thuần là so găng, đối đầu mà có thể sau những cuộc chiến nảy lửa trên lôi đài, họ là ngồi cùng nhau để bàn luận, học hỏi và chia sẻ những khoảnh khắc gắn bó cùng VLTK II.

Long Tranh Hổ Đấu mùa thứ ba hứa hẹn sẽ có những màn so tài đầy kịch liệt và bất ngờ trên lôi đài 3 vs 3.

QQ