- Tại hội thảo ‘Thúc đấy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép’ vừa diễn ra tại Hà Tĩnh, rất nhiều ý kiến nói lên thực trạng đáng báo động về vấn nạn này, và những lỗ hổng trong luật pháp bị lợi dụng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về thực trang và công tác quản lý buôn bán động vật hoang dã, góp phần ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới ở miền Trung Việt Nam, ngày 29/8, tại huyện Vũ Quang, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang và Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép”.

Nhiều loài động vật đang bị giết hại dã man (ảnh internet)

Trải qua hơn 2 thập kỷ gia nhập Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật nguy cấp (CITES) và là thành viên tích cực của mạng lưới Thúc đẩy thực thi Luật Bảo vệ động vật hoang dã Đông Nam Á (ASEAN_WEN).

Mặc dù vậy, những năm gần đây Việt Nam bị đánh giá là một trong những điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép trong các đường dây buôn bán xuyên quốc gia.

Gắn với tính chất siêu lợi nhuận của những hoạt động buôn bán động vật hoang dã cũng đã là sự ra đời một loại hình tội phạm mới ngày càng tinh vi, phức tạp, mở rộng về quy mô và khó kiểm soát.

Điều này đang đặt ra một gánh nặng lớn lên cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, có nguy cơ ảnh hưởng đến các nổ lực và thành quả bảo tồn đa dạng sinh học trong suốt thời gian qua.

Những phân tích từ thực tế cho thấy giữa chính sách pháp luật và thực tế còn tồn tại một khoảng rộng lớn. Các vụ việc phát hiện và thu giữ sừng tế giác, ngà voi… với số lượng lớn hay những quân nhân lan truyền hình ảnh sát hại voọc quý một cách man rợ trong thời gian gần đây là những minh chứng cụ thể cho thấy công tác quản lý nhà nước, khâu thực thi pháp luật và truyền thông cộng đồng còn hạn chế.

Đại diện ngành kiểm lâm đưa ra dẫn dụ, như việc xử lý các đối tượng buôn bán tê tê trong thời gian qua đều không triệt để. Lỗ hổng luật pháp bị lợi dụng nên việc xử lý các đối tượng buôn bán vận chuyển đều không được làm nghiêm nên vấn nạn này vẫn không được ngăn chặn.

Điều này đặt ra nhu cầu, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức bảo tồn cũng như giới báo chí tăng cường mối quan tâm và nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Hội thảo cũng bàn luận về sự gia tăng các hoạt động buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới, đặc biệt hoạt động thu gom và vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo trong thời gian qua.

Đặc biệt là áp lực đối với bảo tồn đa dạng sinh học do nạn săn bắn động vật hoang dã trái phép tại VQG Vũ Quang và vùng lân cận. 

Xuân Sinh