Trước thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung, nhiều trường học ở Hà Nội đã phát động, kêu gọi giáo viên, học sinh, phụ huynh chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào và các trường học vùng lũ. 

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những món quà vật chất như sách vở, đồ dùng học tập… các em học sinh trường Tiểu học Tô Hoàng còn tự tay viết hàng trăm bức thư gửi tới các bạn vùng lũ Quảng Bình với mong muốn cùng chia sẻ, lan tỏa yêu thương. 

{keywords}
Trao những lá thư yêu thương học sinh Hà Nội gửi tới học sinh điểm trường Tiểu học Tiên Xuân (xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình)
{keywords}
 

Em Nguyễn Giáng Hương Anh - học sinh lớp 5C – viết: “Các cậu ở đó ổn chứ? Chắc các chú bộ đội đã đến đưa các cậu tới nơi an toàn, và cho các cậu nước, bánh, mỳ tôm để ăn qua ngày phải không? Ở trường tớ, cả tuần qua đã chung tay quyên góp ủng hộ rất nhiều sách vở, đồ dùng học tập và cả tiền nữa. Đây không chỉ là của tớ mà là tấm lòng của các bạn học sinh trường Tiểu học Tô Hoàng gửi tới mọi người. Tớ chúc các bạn nữ xinh đẹp học giỏi, các bạn nam mạnh mẽ luôn giúp đỡ mọi người, và mọi người đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn nhé!”. 

{keywords}
Áo dài gửi tặng được đóng thành từng bộ, ghi rõ kích cỡ

Đặc biệt, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn kêu gọi, quyên góp, gửi tặng hàng trăm bộ áo dài tới các nữ giáo viên vùng lũ. 

Rất nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có các hoạt động thiết thực hướng về miền Trung. Tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng quyên tặng 10 thùng sách giáo khoa cấp 3, đồ dùng học tập... 

{keywords}
Sách vở, bình lọc nước, bánh kẹo, đồ dùng học tập được trao tặng giáo viên, học sinh vùng lũ Quảng Bình
{keywords}
 

Hiện tại hàng trăm lá thư, hàng chục nghìn cuốn vở viết, 40 bình lọc nước, sách giáo khoa, áo mưa, đồ dùng học tập, cặp sách, bánh kẹo… mà hai trường học nói trên, công ty luật Aladin, Hội hoa lan đột biến Hà Nội, Dự án I like K-food của Hiệp hội Ẩm thực Hàn Quốc và các nhà hảo tâm đóng góp đã được trao gửi tận tay giáo viên, học sinh điểm trường Tiểu học Tiên Xuân (xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn); trường PTTH  Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy) và Phòng giáo dục huyện Lệ Thủy. Tất cả cùng chung mong muốn giúp đỡ học sinh, giáo viên miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và sớm trở lại trường học. 

An Nhiên 

Trao hơn 63 triệu đồng đến em Vũ Đức Thuận bị ung thư xương

Trao hơn 63 triệu đồng đến em Vũ Đức Thuận bị ung thư xương

- Vừa qua, PV báo VietNamNet đã tới bệnh viện K3 Tân Triều, trao số tiền 63.020.000 đồng tấm lòng bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay gia đình em Vũ Đức Thuận bị ung thư xương