Ngôi nhà “Huong House” nằm ở thôn Bình Liêm - xã Phan Rí Thành (Bắc Bình, Bình Thuận).

Công trình gồm 3 lô đất, tổng cộng 300m2 được phân lô theo chuẩn nhà lô phố 5x20. Gồm 2 mặt tiền, mặt tiền 1 giáp Quốc Lộ 1A kích thước 5x20 (khu Động - khu đất ảnh hưởng tiếng ồn giao thông), mặt sau giáp đường nội bộ 10x20 (khu tĩnh - Khu đất nội bộ, yên tĩnh).

Tổng diện tích khu đất 300m2 nhưng gia chủ chỉ dùng 222m2 xây nhà, còn lại làm sân vườn.

Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng khách, 3 vệ sinh, bếp, khu giặt + phơi, sân vườn, nhà kho.

Tiêu chí gia chủ đặt ra là có yếu tố nghỉ dưỡng, nhiều không gian cây xanh nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ, dễ chăm sóc, quét dọn, do đó đơn vị thiết kế bố trí công trình thành 2 khu vực (Khu động - Khu tĩnh).

Khu động giáp với Quốc lộ 1A bao gồm sân trước, phòng khách, phòng thờ, bếp; khu đất dài đề xuất bố trí giếng trời lấy sáng khoảng giữa bàn ăn và bếp, đồng thời tạo điểm nhấn tiểu cảnh, đưa không gian xanh vào nhà.

Khu tĩnh bao gồm các chức năng phòng còn lại, khoảng đệm giữa khu động và tĩnh là sân vườn giữa giải quyết vấn đề ánh sáng tự nhiên, ngăn cách tiếng ồn, lưu thông gió cho công trình, các phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra sân vườn, vệ sinh và khu giặt phơi thông thoáng tự nhiên.

Ngôi nhà có yếu tố nghỉ dưỡng cho cả gia đình nhưng vẫn đảm bảo phù hợp cuộc sống thường ngày. Kiến trúc sư chú trọng đến cảnh quan xanh, đưa vào trồng các loại cây có tác dụng lọc bụi, lọc không khí và dễ trồng, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. 

 

 Cách bố trí so le giúp công trình có nhiều không gian thoáng đãng. 

 

 

Khu vực cổng trong và ngoài. Lối đi dẫn vào trong lát gạch xương cá, dễ vệ sinh, chống trượt. 

 Góc ngồi hóng mát ngoài vườn dùng ghế đá truyền thống. 

 

Không gian vườn khi lên đèn nhìn đến mê mẩn. 

Nhà được bao bọc bởi khu vườn nên rất mát mẻ, nội thất theo phong cách hiện đại, tiện nghi. Nơi tâm linh được đặt ở vị trí trang trọng nhất của phòng khách. Từ phòng khách thông sang phòng bếp. 

 

Vị trí đặt bàn ăn có thêm giếng trời lấy ánh sáng, lưu thông gió cho toàn bộ nhà. Giải pháp giếng trời đang được nhiều kiến trúc sư áp dụng để mang đến không gian nhà thông thoáng, mát mẻ, tiết kiệm điện năng nhờ ánh sáng tự nhiên. 

 

Khoảng không dưới giếng trời được kiến trúc sư tận dụng trồng cây cảnh cho sinh động.

Khu bếp thiết kế chữ L, hệ tủ kệ lớn cất giấu dụng cụ nấu bếp thật gọn gàng. 

{keywords}
Hành lang dẫn ra vườn sau lát gạch lục giác, phân cách với nền của sân. 

 

Kiến trúc sư Đào Xuân Quang - người thiết kế ngôi nhà này cho hay, công trình không theo hướng phá cách, cách độc đáo, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi càng ở lâu, gia chủ càng cảm nhận được cái đẹp, công năng tiện dụng và cái thú vị thông qua các không gian liên kết liền mạch, sân vườn như khu nghỉ dưỡng...

 

Nhà phố lọt thỏm giữa khu vườn xanh mát, xua tan mọi bí bách của đô thị

Nhà phố lọt thỏm giữa khu vườn xanh mát, xua tan mọi bí bách của đô thị

Bằng thiết kế sáng tạo, ngôi nhà ở TP Đà Nẵng như lọt thỏm giữa vườn cây xanh mát, xua tan đi cái ngột ngạt và bí bách thường thấy ở các khu đô thị. 

Quỳnh Nga