Báo Telegraph của Anh đăng tải chùm ảnh của hãng tin AP về Chiến tranh Việt Nam cách đây 40 năm.

{keywords}
30/4/1975: Xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập ở Sài Gòn, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa

{keywords}
Ngày 18/6/1965: Lính Mỹ mang chiếc mũ có dòng chữ viết tay "Chiến tranh là địa ngục"

{keywords}
Tháng 3/1965: Trực thăng Mỹ dội súng máy tại một khu rừng phía bắc Tây Ninh

{keywords}
Ngày 11/6/1963: Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối đàn áp Phật giáo

{keywords}
Ngày 17/6/1966: Máy bay của Không quân Mỹ rải chất da cam lên thảm thực vật dày đặc ở miền Nam Việt Nam

{keywords}
Ngày 12/9/1966: Nỗi sợ hãi của con trẻ khi cả gia đình bị gom lại chờ thẩm vấn

{keywords}
Ngày 5/10/1967: Nữ du kích dẫn giải phi công Mỹ sau khi máy bay của anh ta bị bắn hạ ở gần Hà Nội

{keywords}
Ngày 17/3/1973: Tù binh được phóng thích Robert L Stirm được gia đình đón ở căn cứ không quân Travis tại Fairfield, California, khi ông trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam

Thái An (theo Telegraph)