Hãng bảo mật Checkmarx cho biết lỗ hổng nghiêm trọng này trao cho kẻ tấn công nhiều quyền hạn lớn khi tiếp cận smartphone Android, vô tình biến chúng thành công cụ gián điệp người dùng.

Theo đó, kẻ tấn công có thể tắt tiếng chụp ảnh để người dùng không biết họ đang bị chụp ảnh, đồng thời bí mật ghi hình mà không có bất cứ thông báo này. Nguy hiểm ở chỗ, hành vi lén lút này vẫn tiếp tục diễn ra khi điện thoại tắt màn hình hoặc ở trạng thái khóa máy.

{keywords}
Lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm trên điện thoại Android

Cũng theo Checkmarx, lỗ hổng cho phép kẻ tấn công có thể tiếp cận thẻ nhớ trên điện thoại, dữ liệu GPS của ảnh và video trong thư viện, đồng thời giúp kẻ viết ứng dụng giả mạo do thám cả hai chiều, vừa nghe hội thoại và ghi âm.

Khả năng này được thực hiện qua ứng dụng giả mạo kích hoạt trên điện thoại. Người dùng không hề biết ứng dụng đó được cài cắm thêm tính năng do thám. Kẻ tấn công có thể tải ảnh và video từ điện thoại lên máy chủ từ xa nếu người dùng cấp quyền cho ứng dụng truy cập bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ điện thoại.

Checkmarx phát hiện ra lỗ hổng này từ mùa hè khi nghiên cứu ứng dụng Google Camera trên Google Pixel 2 XL và Pixel 3. Sau đó hãng phát hiện các ứng dụng camera khác trên điện thoại Android đều bị tổn thương theo cách này.

Checkmarx đã báo lỗ hổng cho Google từ đầu tháng 7. Samsung cũng xác nhận điện thoại của hãng gặp vấn đề tương tự từ cuối tháng 8. Hiện chưa rõ, ngoài hai tên tuổi này còn điện thoại của hãng nào gặp vấn đề này nữa không.

Cách khắc phục duy nhất hiện tại là người dùng Android cần nâng cấp điện thoại lên phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Lỗ hổng Checkmarx nguy hiểm ở chỗ ứng dụng tự bật camera và ghi âm kể cả khi người dùng không cấp quyền cho chúng. Ngay cả lỗ hổng gần đây trên Facebook khi tự ý kích hoạt camera thì trước đó cũng phải trải qua bước người dùng cấp quyền cho ứng dụng.

Nguyễn Minh (theo Mashable)

Đối phó mã độc và tội phạm mạng, tránh bị mất tiền khi dùng smartphone

Đối phó mã độc và tội phạm mạng, tránh bị mất tiền khi dùng smartphone

 Smartphone đem lại nhiều tiện ích cho người dùng, và cũng có thể biến họ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng, mất tiền và thông tin quan trọng nếu không biết đến các mối nguy hại.