Ăn sáng ở nhà quá ngon với món bánh khoai tây viên phô mai thơm ngậy tự làm - 1
 

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 3 củ khoai tây

- 3 lát thịt xông khói

- 40ml kem tươi (whipping cream)

- 3 lát phô mai cheddar

- Bột mì, bột chiên xù, muối, trứng, hạt tiêu, dầu ăn.

Ăn sáng ở nhà quá ngon với món bánh khoai tây viên phô mai thơm ngậy tự làm - 2
 

Cách làm bánh khoai tây viên phô mai siêu ngon

- Bước 1: Chia mỗi lát phô mai thành 4 phần rồi cuộn tròn lại để ra đĩa.

- Bước 2: Thịt xông khói thái nhỏ. Đổ thịt vào chảo chống dính đun nóng, đảo đều cho thịt săn lại và ra mỡ. Đổ thịt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Ăn sáng ở nhà quá ngon với món bánh khoai tây viên phô mai thơm ngậy tự làm - 3
 

- Bước 3: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khối. Luộc chín khoai tây sau đó cho vào bát nghiền nát. Thêm thịt xông khói, kem tươi, hạt tiêu và muối vào trộn đều. Viên khoai tây thành từng viên tròn nhỏ.

- Bước 4: Ấn dẹt viên bột khoai tây rồi cho 1 cuộn phô mai vào rồi bọc kín lại. Lăn viên khoai tây qua bột mì rồi nhúng qua trứng đã đánh tan, cuối cùng lăn qua bột chiên xù sao cho bột phủ đều viên bánh.

Ăn sáng ở nhà quá ngon với món bánh khoai tây viên phô mai thơm ngậy tự làm - 4
 

- Bước 5: Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho viên bánh khoai tây vào chiên chín vàng giòn là được. Lấy bánh ra đĩa có lót giấy thấm dầu là hoàn thành.

Ăn sáng ở nhà quá ngon với món bánh khoai tây viên phô mai thơm ngậy tự làm - 5
 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Học người Nhật làm món cơm gà ngon xuất sắc, ai ăn cũng mê tít

Học người Nhật làm món cơm gà ngon xuất sắc, ai ăn cũng mê tít

Thịt gà ngấm đều gia vị, hành ngọt thơm, kết hợp cùng trứng mềm ngon tạo nên một món ăn cực hấp dẫn.

Theo Đời sống & Pháp luật