{keywords}
Ngọc Ánh Kim từng là ca sĩ sở hữu chất giọng đầy nội lực cùng nhan sắc mặn mà.

Mới đây trên truyền hình, ca sĩ Ngọc Ánh Kim tiết lộ góc khuất phía sau sự thành công bao người ngưỡng mộ. Cô từng trầm cảm, khóc ròng nhiều ngày trên đất Mỹ, quá nghiêm khắc khiến con gái bất mãn.

Sở hữu chất giọng đầy nội lực cùng nhan sắc mặn mà, Ngọc Ánh Kim được biết đến là một trong những ca sĩ đắt show trong làng nhạc trữ tình từ những năm 2000. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ dần lui về hậu trường để dồn toàn bộ thời gian cho việc kinh doanh. Năm 2017, cô quyết định sang Mỹ định cư, bắt đầu xây dựng sự nghiệp mới.

Gặp lại MC Thúy Nga tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 76, Ngọc Ánh Kim tiết lộ về lý do rời Việt Nam trong lúc sự nghiệp đang rực rỡ. Đây cũng là dịp hiếm hoi nữ ca sĩ trải lòng về những ngày khóc ròng khi vừa đặt chân qua Mỹ, “khoe” con gái với tất cả sự tự hào trên sóng truyền hình.

Trước khi qua Mỹ, Ngọc Ánh Kim đã thử sức và thành công ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, như: thiết kế thời trang và mở chuỗi cửa hàng, kinh doanh kim cương, sản xuất mỹ phẩm, mở chuỗi spa,... Khi đó cô đã có chỗ đứng uy tín trong cả giới nghệ thuật và kinh doanh.

Nói về lý do chấp nhận xây dựng lại sự nghiệp từ đầu ở nơi xứ người, bỏ lại toàn bộ công việc và gia đình đang viên mãn, Ngọc Ánh Kim tiết lộ: “Tôi không phải kiểu người muốn sống yên ổn. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài xem như thế nào. Khi đó, con tôi - một đứa 14 tuổi, một đứa 7 tuổi, một ngày tôi tự nhiên về nói với chồng là tôi đi Mỹ đây, thế là để chồng ở nhà gánh vác 2 con rồi xách vali đi luôn. Gia đình sốc lên sốc xuống không hiểu chuyện gì, nhưng tất cả mọi người không ai cản, tại vì có cản cũng không được. Khi tôi đi thì ở nhà đã có hậu phương vững chắc nên tôi không quá lo việc con cái.

Tới khi qua đây thì quá sốc luôn, ngày nào tôi cũng khóc. Tất cả mọi thứ quá mới và tôi phải học cách thích nghi thật nhanh. Khoảng thời gian đầu quá khó khăn, tôi từng ngồi 3 tiếng đồng hồ dưới vòi sen đang mở nước, lúc đó tôi bị trầm cảm. Mọi người nói sang đây không sống được thì về, nhưng tôi sẽ không tự nhiên quay đầu mà phải làm mọi thứ rực rỡ rồi mới về. Lúc đầu thì còn nhiều hối tiếc nhưng giờ thì không”.

{keywords}
"Khi mới qua đây, ngày nào tôi cũng khóc" - Ngọc Ánh Kim chia sẻ.

Sau tất cả những khó khăn, Ngọc Ánh Kim một lần nữa lại khẳng định được bản lĩnh và “máu” kinh doanh trên thị trường ở Mỹ. Đến hiện tại, cô đang sở hữu một trung tâm chăm sóc sức đẹp, cùng cơ ngơi khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, Kim cũng tiết lộ một “người bạn thân”, “người cộng sự” đang phụ giúp công việc tại spa đó là cô con gái Hannah. Ở tuổi 17, Hannah sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ, cùng cách nói chuyện duyên dáng, tự tin càng khiến MC Thúy Nga thêm mến cô bé. Dù Hannah mới qua Mỹ được 1 năm, nhưng Ngọc Ánh Kim đã rất tin tưởng vào bản lĩnh và kỹ năng sống của con. Nữ nghệ sĩ tự hào khoe Hannah hiện tại không chỉ phụ giúp công việc tại spa, còn kiêm cả tài xế cho mẹ. Khả năng nấu ăn của cô nàng thì không thua gì ở nhà hàng 5 sao. 

Chia sẻ về việc mẹ rời đi khi mình mới 14 tuổi, Hannah cho biết: “Lúc con biết mẹ đi cũng tầm một tuần trước đó thôi, con nhớ hồi đấy con khóc rất nhiều. Con cảm thấy rất buồn, tủi thân vì thiếu thốn hơn so với các bạn có mẹ ở gần. Sau một năm qua đây thì nhiều khi con cũng thấy bất mãn, buồn, khóc. Hồi đầu thì hai mẹ con không nói chuyện nhiều, nhưng sau này đi chơi riêng với nhau thì thân thiết hơn”.

Sau một khoảng thời gian dài sống xa nhau, giờ đây lại được kề cận và được mẹ giáo dục nghiêm khắc, Hannah không tránh khỏi sự áp lực. Cô bé lo lắng không vượt ra được cái bóng thành công của mẹ. Nhưng từ chính áp lực đó, cô bé lại có suy nghĩ tích cực hơn để phấn đấu trên con đường riêng của mình.

“Con ngưỡng mộ vì mẹ rất thẳng thắn và tự chủ trong mọi thứ, hầu hết ở nhà con là mẹ đưa ra những quyết định lớn. Con được ở trong môi trường tốt và có mẹ ảnh hưởng tích cực, nên những áp lực đó là cần thiết để con đi lên. Kể cả sau này con có không hơn được mẹ thì ít nhất cũng bằng mẹ” - con gái Ngọc Ánh Kim bày tỏ.

{keywords}
Ngọc Ánh Kim rất tự hào về cô con gái bản lĩnh và có kỹ năng sống tốt.

Nghe được những lời chia sẻ của con gái, Ngọc Ánh Kim không giấu được sự tự hào về sự trưởng thành của con. Khi được MC Thúy Nga hỏi về tật xấu của mẹ, Hannah cũng hào hứng kể khiến nữ ca sĩ được phen dở khóc dở cười. Con gái Ngọc Ánh Kim tiết lộ: “Có một cái không thích là mẹ hay cằn nhằn, hơi nghiêm khắc quá. Nhưng qua thời gian con cũng hiểu mẹ như vậy là muốn con vào khuôn khổ, chuẩn bị cho tương lai của con. Cách mẹ con đang dạy con bây giờ cũng không quá là khắc nghiệt nữa, con quen rồi. Nhưng con nghĩ mẹ nên cho con cảm giác tự chủ hơn, ví dụ trong mối quan hệ bạn bè của con hay khi con muốn kiếm một việc làm thêm. Con mong mẹ cởi mở hơn trong những quyết định của con".

Trước lời và bày tỏ của con gái Hannah, Ngọc Ánh Kim giải thích, bản thân quả thực giáo dục con rất nghiêm khắc, nhưng đều là muốn tạo nền tảng tốt cho con vào đời. Điều này được MC Thúy Nga rất ủng hộ nhưng cũng khuyên thêm nên mở lòng, tin tưởng cho con gái nhiều cơ hội tự làm chủ. Đó cũng là một cách dạy con trưởng thành, thay vì lo lắng quá mức.

Trước lời khuyên của MC Thuý Nga, Ngọc Ánh chia sẻ: “Tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và hơi khô khan trong vấn đề tình cảm với con. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người mẹ tệ. Tôi có hậu phương vững chắc thì tôi được tự do tìm kiếm tương lai tốt cho con mình. Nó là giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh. Tôi ít làm cái gì sai. Cái gì tôi cũng tính toán hết rồi vì tôi không muốn làm gì bị tốn thời gian. Tôi rất sợ sai lầm vì tôi phải ra đường va chạm từ rất nhỏ, nên tôi không muốn chứng kiến con mình gặp bất cứ sai lầm nào trong cuộc sống. Cho nên mới vạch cho con mình những cái cần làm, nhưng giờ tôi sẽ xem xét lại”.

Đăng Dương

Hoàng Hiệp từng ở gara, đi làm tại quán phở khi sang Mỹ định cư

Hoàng Hiệp từng ở gara, đi làm tại quán phở khi sang Mỹ định cư

Sang Mỹ định cư, Hoàng Hiệp trải qua nhiều thăng trầm: ở gara, đi làm tại quán phở, trải qua tai nạn xe kinh hoàng vẫn nghĩ tới việc lấy tiền bồi thường để cưới vợ.