Mới đây, trên các Fanpage hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có cuộc thi truy tìm nhà có nhiều con gái nhất. Gia đình nào nắm giữ kỷ lục sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thành viên.

Cuộc thi hài hước, thú vị, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khởi đầu cuộc thi là hình ảnh 5 cô con gái được đăng tải trên một Fanpage Nghệ An với hơn 2,8 triệu người theo dõi vào ngày 18/1 với tiêu đề Tìm gia đình sinh nhiều con gái nhất!.

{keywords}
Bức ảnh đầu tiên khởi đầu cho cuộc thi tìm nhà nhiều "bóng hồng" nhất.

Anh Trương Thanh Tùng (Nghệ An) là người đăng tải bức ảnh nói trên. Anh cho biết: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ nhà có 5 chị em gái là hiếm nên đăng ảnh lên cho vui, nào ngờ dân mạng 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh liên tục trình diện, đáp trả. Tôi thấy rất vui và thú vị”.

Sau khi Nghệ An đưa ra nhà có 5 cô con gái, dân mạng Hà Tĩnh lập tức đáp trả bằng hình ảnh nhà có 6 cô “công chúa”. Tiếp theo Nghệ An đưa ra hình ảnh nhà có 7 thành viên nữ, Hà Tĩnh lại đưa thông tin nhà có 8 chị em gái…

{keywords}
Sau khi Nghệ An tung ảnh 5 cô gái, gia đình Hà Tĩnh "đáp trả" nhà có 6 công chúa.

Cuộc thi trở nên gay cấn hơn khi một thẩm mỹ viện tại Nghệ An quyết định treo thưởng cho gia đình sinh được nhiều con nhất tại mỗi địa phương. Cụ thể, cứ mỗi gia đình được xác nhận "sinh nhiều con gái nhất", mỗi người con gái sẽ được nhận phần quà tương ứng 20 triệu đồng.

{keywords}
Hà Tĩnh tiếp tục "trình làng" gia đình có 7 con gái

Với mức thưởng này, dân mạng hai tỉnh lại tiếp tục sục sôi tìm nhà có nhiều “bóng hồng”. Cuối cùng Hà Tĩnh giành chiến thắng khi tung “át chủ bài” nhà có 14 chị em gái ở huyện Hương Sơn.

{keywords}
Nhà 10 chị em gái được tìm thấy ở huyện Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Trang Fanpage Nghệ An)
{keywords}
Hà Tĩnh trình làng nhà có 10 chị em gái 

Sau khi Nghệ An đăng tải hình ảnh gia đình gồm 11 chị em gái ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu thì Hà Tĩnh cũng xác lập kỷ lục gia đình có 12 con gái ở huyện Vũ Quang. Kết quả tưởng nghiêng về Hà Tĩnh, thế nhưng tỉnh Nghệ An vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

{keywords}
Nghệ An "tung" hình ảnh nhà có 11 "chị em gấy".

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng mạng hai địa phương này. Mỗi bài viết về một "kỷ lục sinh con gái" mới thu hút từ 400-500 nghìn lượt tiếp cận. 

Anh Trương Thanh Tùng, người đầu tiên đăng bức ảnh khởi nguồn cho cuộc thi cho biết, ở Nghệ An thông tin về các gia đình sinh nhiều con gái đều được quản trị trang nhờ người xác minh, thời hạn xác minh trong vòng 2 ngày.

"Cuộc thi dù tự phát nhưng thông tin đưa ra phải được xác minh để đảm bảo chính xác. Cũng có những trường hợp người dùng facebook gửi ảnh "nhà em có mười mấy chị em gái luôn" nhưng khi đến tận nơi hỏi thì họ cười bảo "đi ăn cưới, chụp ảnh trêu thôi", anh Tùng nói.

{keywords}
Hà Tĩnh "đáp trả" nhà có 12 "công chúa" khi Nghệ An tung ra nhà có 11 cô con gái.
{keywords}
Hà Tĩnh giành chiến thắng với nhà có 14 chị em gái.

Khi cuộc thi đang bước vào giai đoạn gay cấn thì Hà Tĩnh tung "át chủ bài" nhà có 14 chị em gái ở huyện Hương Sơn và giành chiến thắng.

"Chúng tôi xin tung "át chủ bài" nhà có 14 chị em gái tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Qua đó chiến thắng vang dội trước Nghệ An tại hội thi "Nhà có nhiều bóng hồng". Gia đình này ở Hà Tĩnh đã dành trọn gói làm đẹp hơn 200 triệu đồng tại một thẩm mỹ viện ở Nghệ An", fanpage Hà Tĩnh thông báo.

14 chị em gái là con của ông Phạm Ngọc Hoá (thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn). Ông Hoá đã mất cách đây khoảng 4 năm.

Chị Phạm Thị Hương (SN 1959, chị cả của gia đình 14 chị em gái) cho biết: “Gia đình tôi có 19 anh chị em trong đó có 14 con gái và 5 con trai. Tôi là chị cả. Tôi rất vui và hạnh phúc vì có nhiều anh chị em. 14 chị em gái nhưng hiện đã mất 3 em gái. Chúng tôi là một gia đình đoàn kết, hạnh phúc”.

Cũng theo chị Hương, 19 anh chị em có tới hai người mẹ. “Mẹ cả sinh được 11 người con và mẹ hai sinh được 8 người con. Tôi là con gái của mẹ cả. Chúng tôi đoàn kết, yêu thương nhau nhiều lắm”, bà Hương nói thêm.

Ông Cao Văn Đức, Chủ tịch xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết: “Ông Hoá có hai người vợ nên mới sinh được nhiều con như vậy. Hiện ông Hóa và người vợ đầu đã mất, còn người vợ thứ hai đã chuyển vào miền Nam sinh sống”.

Thiện Lương

Kỳ công chơi Tết, vợ chồng vác cành đào leo bộ 18 tầng chung cư

Kỳ công chơi Tết, vợ chồng vác cành đào leo bộ 18 tầng chung cư

Dù bận rộn dịp cuối năm, nhiều gia đình vẫn tưng bừng dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết từ sớm. Với họ, chơi Tết quan trọng hơn là ăn Tết.