{keywords}
Cặp đôi ngồi trong khu vực đã bị quây dây niêm phong.

Một người dân đã chia sẻ bức ảnh cho tờ Stomp cho thấy cặp đôi ngang nhiên ngồi bên trong khu vực đã được quây dây niêm phong.

‘Cảnh sát đến lúc hơn 9 giờ sáng sau khi có một vài cuộc gọi từ người dân xung quanh’ – người gửi ảnh nói.

Chia sẻ với Stomp, cảnh sát cho biết: ‘Vào lúc 8 giờ 38 phút sáng ngày 14/4, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân, thông báo có 2 người đang ngồi trên ghế băng đã bị niêm phong tại khu 8A đường Upper Boon Keng. Khu vực này đã bị quây dây niêm phong như một trong những biện pháp giãn cách xã hội’.

‘Khi cảnh sát tới đã phát hiện một thanh niên 20 tuổi và một cô gái 19 tuổi đang ngồi ở khu vực niêm phong. Mỗi người bị phạt 300 USD vì vi phạm các quy định giãn cách an toàn vì dịch Covid-19’.

Cảnh sát cũng cho biết đã khuyên cặp đôi nên tuân thủ các quy định và yêu cầu họ rời khỏi khu vực.

Người bán vé số mù viết thư động viên đồng nghiệp giữa mùa dịch

Người bán vé số mù viết thư động viên đồng nghiệp giữa mùa dịch

Anh Thương cho biết, những ngày qua, dù không có thu nhập, nhưng vợ chồng anh nhận được nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt là khoản hỗ trợ 50 ngàn đồng/ngày.   

N. Thảo (Theo Strait Times)