'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 1 z207.jpg

"Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái", "Có vẻ bạn đã trúng lời nguyền" đang là câu nói trendy đi đâu cũng gặp trên mạng xã hội. Hai cụm từ trên bắt nguồn từ câu hát nằm trong truyện cổ tích Diamonds And Toads (Kim cương và tiếng ếch ộp) được lồng tiếng Việt. Tuy nhiên, câu hát trên bất ngờ "gây sốt" không phải vì nội dung mà bởi phần giai điệu không liên quan và cách hát hài hước của nhân vật lồng tiếng. Ảnh: Phiếu bé ngoan.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 2 z203.jpg
'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 3 z206.jpg

"Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài đó. Em gái đã nhận lấy hậu quả rồi. Xin đừng làm mọi việc tồi tệ hơn!" Câu hát trên viral đến nỗi từ các fanpage triệu view, người nổi tiếng đều chế lại. Nhiều người còn cho ra đời các bản cover khiến dân mạng "ức chế". Ảnh: FB.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 4 z205.jpg
'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 5 z200.jpg

Do tần suất câu nói "Ôi hoàng tử" xuất hiện dày đặc, nhiều người cảm thấy mệt mỏi với trào lưu trên. Số khác lại tự nhận mình là người tối cổ vì không hiểu câu nói trên có gì hot lại được cover như vậy. Ảnh: Thằng anh con em.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 6 123.jpg

Ngày 10/1, thuơng hiệu Gucci bỗng "chơi lớn" khi cập nhật ảnh bìa dòng chữ viết tay để quảng bá chiến dịch thời trang mới. Ảnh đại diện của thương hiệu này cũng được cập nhật bằng dòng chữ đơn giản trên phông nền xanh. Ảnh chụp màn hình.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 7 81622446_216482392699068_6651573030491258880_o.jpg
'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 8 82636145_2478323275716903_4192520622204518400_n.jpg

Tại Việt Nam, nhiều dân mạng đã "bắt trend" và sáng tạo nên nhiều phiên bản khác nhau. Với phông xanh đơn giản, người dùng tuỳ ý sáng tạo nội dung theo ý thích. Vì vậy, trào lưu này được xem là xu hướng "dễ bắt chước nhất" đầu năm 2020. Ảnh: Lê Bách.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 9 81831512_2905315362862274_6342706496123437056_n.jpg
'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 10 82408962_3099367133622139_1247568977354293248_n.jpg

Từ các fanpage lớn cho đến mẹ bỉm sữa, hội bán hàng online... đều hưởng ứng hot trend này. "Hiện tại, kéo newsfeed đều thấy mọi người để ảnh đại diện phông nền xanh với dòng chữ nguệch ngoạc. Sau 'Ôi hoàng tử' thì trend này đã chiếm sóng mạng xã hội", Ngọc Nhi (23 tuổi, TP.HCM) nói với Zing.vn. Ảnh: Hội hâm mộ Marvel.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 11 111.jpg

Đầu năm 2020, thử thách mang tên New Flex Challenge (tạm dịch: cơ thể linh hoạt) đang được nhiều người hưởng ứng trên mạng. Người tham gia phải chuẩn bị tư thế nằm sấp trên mặt phẳng, chân khép, tay để trên lưng. Sau đó, bạn phải xoạc chân sang ngang, ra phía trước, đồng thời đứng dậy. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, hai tay người chơi vẫn phải giữ phía sau lưng. Ảnh chụp màn hình.

'Oi hoang tu' va nhung trao luu mo hang hot trend dau nam 2020 hinh anh 12 chup9.jpg

Trào lưu này được khởi xướng từ VĐV thể dục dụng cụ Jax Kranitz (22 tuổi, Iowa, Mỹ). Clip cô đăng lên trang cá nhân thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhiều dân mạng thích thú và cố gắng thực hiện trào lưu này. Tuy nhiên, phần lớn phải chịu thua trước độ khó của thử thách đầu năm 2020. Có người ăn gian bằng cách nâng mông lên hoặc gập chân ra trước thay vì xoạc ngang để dễ thực hiện. Ảnh chụp màn hình.

 

Trào lưu 'Giấu đầu hở đuôi' được giới trẻ thích thú dịp cuối năm

Trào lưu 'Giấu đầu hở đuôi' được giới trẻ thích thú dịp cuối năm

Bắt nguồn từ 2 diễn viên BB Trần và Hải Triều, trào lưu "Giấu đầu hở đuôi" được giới học sinh hưởng ứng mạnh mẽ và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.

Theo news.zing.vn