Có mặt trong hai mạng mục Album của năm (cho Chat với Mozart II) và Chương trình của năm (Tour diễn Thời gian), ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ niềm hạnh phúc khi sản phẩm tâm huyết của mình một lần nữa được ghi nhận ở giải Cống Hiến.

Chị nói: "Tôi thành thực nhắn các anh chị báo chí hãy quan tâm đến các nhân tố trẻ vì quanh đi quẩn lại những gương mặt cũ cho các giải thưởng cũng chán". Đồng quan điểm với Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn nói rằng hãy chọn những gương mặt trẻ để cho họ thêm sự tin tưởng.

{keywords}
Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn trong buổi công bố đề cử giải Cống Hiến 2019.

Bên cạnh đó, Diva Mỹ Linh cũng đưa ra lời khuyên cho BTC giải Cống Hiến xung quanh việc lựa chọn những đề cử khách quan cũng như gây dựng để giải thưởng này được chú ý hơn. "Một số năm gần đây có cảm giác giải Cống Hiến dường như chỉ được các nghệ sĩ phía Bắc quan tâm còn các nghệ sĩ miền Nam không chú ý lắm. Thậm chí có ý kiến cho rằng giải Cống Hiến bị chìm hơn so với các giải âm nhạc khác. Giải này hoàn toàn là công khai nhưng mới chỉ ở giai đoạn bầu chọn của nhà báo, tôi nghĩ rằng BTC nên có sự tư vấn và lựa chọn kỹ từ khâu đề cử hơn nữa" - ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

Trước phần chia sẻ của Mỹ Linh, nhà báo Lê Xuân Thành - TBT báo Thể thao Văn hóa - đơn vị tổ chức giải Cống Hiến bày tỏ BTC trong quá trình lựa chọn các đề cử có trao đổi và tham vấn với các nhạc sĩ. Ví dụ nhà báo Hữu Trịnh ngoài việc phải nghe hết các tác phẩm thì cũng liên tục lắng nghe ý kiến của các nghệ sĩ. Những chia sẻ tâm huyết của ca sĩ Mỹ Linh, BTC sẽ tiếp tục lắng nghe để hoàn thiện mình hơn ở các giải tiếp theo".

{keywords}
Nhà báo Lê Xuân Thành - TBT báo Thể thao Văn hóa.

Hạng mục "Chuỗi chương trình của năm" vẫn quanh quẩn các chương trình của VTV không có nhiều sự đột phá, BTC có tính đến việc bỏ hạng mục này?, với câu hỏi của VietNamNet, nhà báo Hữu Trịnh khẳng định BTC sẽ phải cân nhắc việc thêm hay bỏ mỗi hạng mục. "Chuỗi chương trình năm nay dù hơi ít có 4 đề cử nhưng có nhiều chương trình có ý nghĩa cho đời sống âm nhạc. Việc thêm hay bỏ các hạng mục chúng tôi phải tính toán, không thể khi hạng mục đó yếu thì ta bỏ đi, như vậy nó không mang tính ổn định cho giải thưởng".

Dựa vào những tiêu chí nào để BTC lựa chọn cho hạng mục MV của năm? MV "Màu nước mắt" được nhiều khán giả quan tâm và truyền thông đưa tin, vì sao không có mặt ở bảng đề cử?, trước thắc mắc này, nhà báo Hữu Trịnh đại diện BTC lý giải: ''Đã gọi MV của năm hay Bài hát của năm việc đầu tiên là phải nhiều người biết đến. Tuy nhiên, có điều kiện thứ hai là chất liệu ca khúc và hình ảnh trong MV. Giải Cống Hiến có gu riêng, đôi khi nhiều người thích nhưng nó không nằm trong tiêu chí của giải thưởng.

MV Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân chúng tôi đã xem. Nếu so về chất lượng thì MV Màu nước mắt không hơn gì 5 MV trong đề cử gồm: Bùa yêu (Bích Phương), Chạm đáy nỗi đau (Erik), Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên) và Thằng điên (Phương Ly). Đặc biệt MV của Nguyễn Trần Trung Quân còn có cảnh nhạy cảm như dùng thuốc lá, mình không có gì độc đoán nhưng cần phải cân nhắc. Tuy nhiên đó là ý nhỏ chứ không phải lý do chính chúng tôi không lựa chọn trong hạng mục đề cử MV của năm".

{keywords}
Ca sĩ Lan Anh, Tùng Dương trong buổi công bố đề cử giải Cống Hiến 2019.

Trong buổi gặp mặt báo chí sáng 12/3 tại Hà Nội, nhiều nghệ sĩ có tên trong các hạng mục cũng góp mặt như vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Tùng Dương, Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, nhóm Lộn xộn band... BTC không chỉ công bố các hạng mục đề cử giải Cống Hiến 2019 mà còn giới thiệu đạo diễn đêm trao giải dự tính diễn ra tối 16/4 tại Nhà hát TP.HCM là đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Với câu hỏi của VietNamNet: Tính sáng tạo mang bản sắc cá nhân mà anh sẽ thể hiện đêm trao giải lần này là gì?, đạo diễn Hoàng Nhật Nam trải lòng: "Đêm giải âm nhạc Cống Hiến, kịch bản phụ thuộc vào các hạng mục có trong danh sách đề cử. Theo đó, có nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, làm sao dẫn dắt dung hòa dọn bữa ăn nhiều món ăn trong bàn tiệc là một thử thách. Tôi hy vọng được sự tư vấn của nhiều nghệ sĩ sẽ tôn vinh âm nhạc và chiêu trò chỉ là thứ yếu. Dấu ấn cá nhân tôi chưa dám nói lúc này vì sợ nói trước bước không qua''.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 14 - 2019

 (Xếp theo thứ tự A, B, C)

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM
1. Phạm Thanh Hà
2. Tiên Cookie
3. Đỗ Hiếu
4. Duong K
5. Võ Thiện Thanh

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM
1. Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương ; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
2. Chạm đáy nỗi đau (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư ; Ca sĩ: Erik; Tác giả: Mr Siro)
3. Chạy ngay đi (ĐD: Koinrush / INSP; Ca sĩ + Tác giả: Sơn Tùng M-TP)
4. Có ai thương em như anh (ĐD: Kien Ung - Ứng Duy Kiên); Ca sĩ: Tóc Tiên; Tác giả: Bùi Công Nam)
5. Thằng điên (ĐD: Khương Vũ; Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee; Tác giả: ViruSs, JustaTee)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM
1. Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;)
2. Em không thể (Tác giả + Ca sĩ: Tiên Tiên)
3. Hành tinh song song (Tác giả + Ca sĩ: Thái Vũ)
4. Hôm nay tôi buồn (Tác giả + Ca sĩ: Phùng Khánh Linh)
5. Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM
1. Lộn xộn Band
2. JustaTee
3. Bùi Lan Hương
4. Phùng Khánh Linh
5. Thái Vũ

V. ALBUM CỦA NĂM
1. Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)
2. Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương; Sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
3. Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn; Sáng tác: Phú Quang)
4. Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh
5. Stardom (Ca sĩ + Sáng tác: Vũ Cát Tường)
6. Thiên thần sa ngã (Ca sĩ: Bùi Lan Hương; Sáng tác: Bùi Lan Hương)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018
2. Ban nhạc Việt
3. Giai điệu tự hào
4. See Sing Share (Hà Anh Tuấn)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM
1. Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)
2. Bình minh (Thanh Lam)
3. Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)
4. Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)
5. Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)
6. Ten On Ten (Đông Nhi)
7. Thời gian (Mỹ Linh)
8. Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM
1. Tiên Cookie
2. Phạm Thanh Hà
3. Võ Thiện Thanh
4. Tiên Tiên
5. Vũ Cát Tường

IX. CA SĨ CỦA NĂM
1. Lan Anh
2. Tùng Dương
3. Thanh Lam
4. Đông Nhi
5. Bích Phương

Sơn Hà

Tùng Dương làm thơ tặng Lê Cát Trọng Lý trong đêm nhạc Valentine

Tùng Dương làm thơ tặng Lê Cát Trọng Lý trong đêm nhạc Valentine

- Lần đầu tiên ca sĩ Tùng Dương đã làm thơ tặng Lê Cát Trọng Lý đúng vào ngày Valentine trong chương trình “Mùa yêu’’ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.