Theo Sina, diễn viên Dương Tư Kỳ vừa xác nhận mình đã sinh con trai vào hôm 13/02. Sau khi được theo dõi, mẹ con cô được các bác sĩ cho phép xuất viện về nhà vì sức khỏe ổn định.

{keywords}
Nữ diễn viên lo lắng khi mang thai và sinh con giữa mùa dịch.

Nữ diễn viên cho biết cô sẽ ở cữ thời gian dài, chờ tình hình dịch corona được kiểm soát hoàn toàn. “Con chào đời là niềm vui nhưng cũng đồng thời là nỗi lo của vợ chồng tôi lúc chuẩn bị sinh. Tôi và chồng đều phải tự lo, không dám ra đường vì lo sợ lây nhiễm. Chúng tôi cũng phải thường xuyên đo thân nhiệt để đề phòng trường hợp xấu nhất”, Tư Kỳ nói.

Thời điểm sau “vượt cạn”, Dương Tư Kỳ không được phép gặp gỡ nhiều người thân đến thăm theo yêu cầu từ phía bệnh viện. Chồng của cô là người bên cạnh chăm nom, lo lắng cho 2 mẹ con.

{keywords}
Dương Tư Kỳ cùng con gái chụp bộ ảnh kỷ niệm trước khi sinh. Chồng mới của cô là một đại gia ngoài ngành giải trí.

Ngôi sao “Hành động đột phá” nói cô chỉ cảm thấy thoải mái sau khi được trở về nhà mình. Để giúp vợ được nghỉ ngơi, chồng cô thuê thêm một hộ tá cùng mẹ ruột để thay phiên nhau chăm sóc đứa bé.

Theo Xinhua, Hong Kong có 56 ca nhiễm virus corona, một người đã tử vong. Đây cũng là một trong những nơi được ghi nhận có nguy cơ nhiễm dịch bệnh cao nhất thế giới. 

Dương Tư Kỳ năm nay 42 tuổi, cô từng được biết đến là một trong những diễn viên trẻ được TVB lăng xê trong đầu thập niên 2000. Nhờ sở hữu ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2001 cùng khả năng diễn xuất khá tốt, cô được nhiều đạo diễn ưu ái góp mặt trong các tác phẩm truyền hình lớn như: Đội cứu hộ trên không, Bí mật bảo tàng, Thuật tiên tri, Hành động đột phá...

Năm 2012,  Dương Tư Kỳ bí mật sang Mỹ sinh con gái đầu lòng và sau đó tuyên bố mình làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, cô vấp phải chỉ trích cũng như sự dè bỉu từ công chúng. Nhiều người cho rằng cô qua lại với đại gia trong khi còn hẹn hò với bạn trai lâu năm Lý Vĩnh Hào và gán mác cô là “không chồng có chửa”.

{keywords}
Diễn viên Hong Kong có cuộc sống êm ấm sau thời gian khủng hoảng.

Những ồn ào này khiến sự nghiệp và danh tiếng nữ diễn viên bị sa sút nghiêm trọng. Từ một tên tuổi được ưa thích, cô bị các nhãn hàng và phía đài TVB đồng loạt cắt hợp đồng. Để mưu sinh và kiếm tiền nuôi con, cựu Hoa hậu Hong Kong từng phải đi ca hát và tiếp thị bia tại các quán bar mỗi đêm.

Thúy Ngọc

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Sao Việt hiến máu giữa mùa dịch Covit-19

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Sao Việt hiến máu giữa mùa dịch Covit-19

 - Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cùng một số sao Việt khác đã cùng nhau có mặt tại một điểm tình nguyện hiến máu nhân đạo.