- Trao đổi với VietNamNet trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH sáng nay, hiệu trưởng ĐH Phòng cháy chữa cháy cho hay, thí sinh dự thi vào các trường công an năm nay đều tăng, có thể do tâm lý chắc ăn hơn, học bao cấp. Còn hiệu phó Trường ĐH Thương mại vui vẻ nói, do lượng thí sinh giảm nên trường đã thuê được những phòng thi tốt.

{keywords}
Sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông sáng 3/7 tại Hà Nội. Ảnh: Văn Chung

'Tâm lý chắc ăn"

Hiệu trưởng Trường ĐH Phòng Cháy Chữa cháy Đỗ Ngọc Cẩn cho biết lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tăng mạnh. Tại hệ tuyển sinh cho ngành công an, có 3.300 hồ sơ từ thí sinh khu vực phía Bắc và hơn 2.260 hồ sơ từ phía Nam "chọi" nhau để tuyển 300 chỉ tiêu. Hệ dân sự của trường có 213 hồ sơ phía Bắc, phía Nam có 45 hồ sơ với 50 chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường phải tổ chức 2 điểm thi tại trường tiểu học vì không thuê được chỗ. Ban đầu, trường chỉ dự kiến 4 điểm thi vì mọi năm chỉ 2 điểm. Năm ngoái, trường có khoảng 2.700 hồ sơ, nay tăng đột biến 5.909, hơn 2 lần nên không lường trước được.

Lí giải về nguyên nhân lượng hồ sơ tăng mạnh, ông Cẩn cho hay:

"Các trường công an năm nay đều tăng, có thể do tâm lý chắc ăn hơn, học bao cấp. Hơn nữa, trường tăng cường tuyên truyền tuyển sinh hướng nghiệp xuống các trường phổ thông hướng nghiệp, đến tận Hà Nội, Nam Định, Hà Nam…khuấy động phong trào. Ở phía Nam, nhà trường cử hẳn một đoàn phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương xuống tận trường, làm video tuyên truyền".

“Tôi về trường Hải Hậu A, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy. Riêng trường này có 40 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó cả tỉnh Nam Định trước đó chỉ 40 người” - ông Cẩn nói.

Đáng lưu ý, có tới 1.100 hồ sơ của thí sinh nữ cũng "chen chân" (trường tuyển 10% nữ).

Với lượng thí sinh đông, ông Cẩn dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ cao hơn. Năm ngoái điểm trúng tuyển là 17 điểm (phía Bắc) và phía Nam là 16 điểm.

Cũng theo ông Cẩn: Một số địa phương truyền thống ham học đăng kí đông như Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa (500), Nghệ An trên 300, Hà Tĩnh trên 200 (tổng hơn 1.000).

{keywords}
Phụ huynh sắp xếp lại giấy tờ cho con. Ảnh: Văn Chung

 Thí sinh giảm, trường thuê chỗ thi tốt nhất

Tại Trường ĐH Thương mại, Phó Hiệu trưởng Bùi Xuân Nhàn cho biết: Năm nay, trường có 15.096 hồ sơ đăng ký dự thi khối A với 397 phòng thi và 16 điểm thi tại Hà Nội.  Thống kê sơ bộ, có khoảng 63-64% thí sinh đến làm thủ tục.

Một số sai sót của thí sinh theo ông Nhàn, "có em do không nắm chắc thông tin, đăng ký dự thi khối A nhưng ngành thi khối D1. Khi kiểm tra hồ sơ, trường đã gọi điện trực tiếp cho các em đăng ký lại. Khoảng 5 em do không kịp thời gian nên sáng nay mới đến trường thay đổi khối thi cho đúng. Một vài em đăng ký thi nhờ ở khối thi A1 nhưng trường không tổ chức khối thi này. Chúng tôi hướng dẫn các em đăng ký lại. Nếu có nguyện vọng thi khối A các em vẫn được tạo điều kiện thi tại trường".

Do năm nay tổng số hồ sơ của trường ở cả hai đợt chỉ  có 20.600, giảm gần 4.000 bộ so với mọi năm nên việc tổ chức thi của trường có nhiều thuận lợi. Trường được chọn phòng thi tốt nhất cho thí sinh.

"Mọi năm phải thuê của cả trường tiểu học, nay không cần vậy. Thậm chí, trong mỗi điểm trường đi thuê chúng tôi cũng chọn thuê những phòng ánh sáng tốt nhất, bàn ghế đẹp nhất để thuận lợi cho thí sinh làm bài" - ông Nhàn nói.

{keywords}

7h30, điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã chật kín thí sinh và người nhà đưa con em đến làm thủ tục dự thị đại học. Ảnh: Văn Chung

Điểm mới: Thí sinh thi liên thông

Tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, hiệu trưởng Trần Đức Quý thông tin: Khối A của trường năm nay có 42.936 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng số phòng thi là 1407 với 3887 cán bộ được huy động cho công tác coi thi.

Theo ông Quý, so với mọi năm thì năm nay có một điểm mới đối với những thí sinh dự thi liên thông đại học (thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng).

Những thí sinh thi liên thông tốt nghiệp trước 7/2/2013 vẫn được thi bình thường. Thí sinh tốt nghiệp sau thì không được thi. Những thí sinh đã trót làm hồ sơ dự thi thì được coi là thí sinh tự do, tương đương với thí sinh mới tốt nghiệp THPT.

Năm nay, có hơn 3.000 thí sinh sẽ dự thi liên thông vào trường.

Kết thúc buổi làm thủ tục dự thi, đã có 33.532 trong số 46.153 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 73%.

{keywords}

Giám thị đọc quy chế cho thí sinh.

 TP.HCM: Tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao

So với lượng hồ sơ  thu được, nhiều trường ĐH tại TPHCM có lượng thí sinh đến làm thủ tục tương đối cao.

Theo báo cáo Trường ĐH Sài Gòn có số lượng thí sinh đến làm thủ tục đợt 1 là 19.352/23.642 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó khối A1 là 7.386/8.807 thí sinh, đạt 83,87%; khối A là 11.966/12.845, đạt 80,66%.

{keywords}

Đối chiếu thông tin trong giấy báo dự thi


Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng trưởng phòng đào tạo trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM cho biết, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ  tục dự thi sáng nay đạt 80,56 %, dự tính ngày mai con số này có thể tăng lên từ 3-5 %  do một số em không làm thủ tục dự thi nhưng sẽ đến trường dự thi. Năm nay lượng thí sinh sai sót hồ sơ phải chỉnh sửa không nhiều, chủ yếu về họ tên, đối tượng.

{keywords}

Trong đợt 1 kỳ thi tại TP.HCM có 37 trường tổ chức thi tại 201 địa điểm thi và 228.662 thí sinh dự thi.Giám thị phổ biến quy chế thi

Báo cáo nhanh của lãnh đạo Trường ĐH Nông lâm TP HCM, tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường này đạt 79,8%, trong đó  điểm thi có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục cao nhất là điểm thi số 33 (cụm thi Quy Nhơn) với tỉ lệ 90,61%.

Lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP HCM, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi cũng đạt 80%.

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, lãnh đạo của nhà trường cho biết tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối A là 2.148 thí sinh (đạt 71,36%), khối A1: 1.294 thí sinh (đạt 79,78%). Trong đó, cụm thi Cần Thơ đạt tỉ lệ cao nhất với 79,18%, ngược lại cụm thi Vinh có tỉ lệ thấp nhất với 59,75%.

Trong buổi sáng 3/7, Trường ĐH Khoa học Tự  nhiên, thuộc ĐHQG TP.HCM có 74,9% số thi sinh đăng ký thi đến làm và hoàn thành thủ tục dự thi.

ĐH Công nghiệp TP.HCM là điểm thi có số lượng thí sinh rất lớn, TS Nguyễn Đức Minh - trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 75% với 16.937 em.

{keywords}
Hàng trăm thí sinh xếp hàng để chỉnh sửa sai sót giấy báo dự thi. Ảnh: Quốc Huy

  Cần Thơ: Gần 800 thí sinh phải chỉnh sửa giấy báo dự thi

Cũng trong sáng nay, hàng trăm thí  sinh đến làm thủ tục tại các điểm thi mới  ‘tá hỏa’ vì sai giấy báo dự thi, có gần 800 thi sinh được Phòng Đào tạo – Trường ĐH Cần Thơ chỉnh sửa.

Hàng trăm thi sinh đến Phòng Đào tạo, khu II- Trường ĐH Cần Thơ nhờ chỉnh sửa những sai sót trên trên giấy báo dự thi Đại học đợt 1.

Trong số gần 800 thí sinh phải chỉnh sửa giấy báo dự thitrường hợp sai sót trên giấy báo dự thi của thí sinh thì trong ngày 3/7 có 110 trường hợp.

Giấy báo dự thi chủ yếu sai sót phải chỉnh sửa như: họ tên, hộ khẩu, ngày sinh, tên trường…

Theo thống kê của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ, cho biết, đến sáng 3/7, cụm thi tại TP. Cần Thơ có 84,5% thí sinh đến làm thủ tục.

{keywords}
Thí sinh nộp tiền và ký tên

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay có 256 lượt trường đại học, 134 trường cao đẳng tổ chức thi và 132 trường chỉ xét tuyển, không tổ chức thi.

Thi đại học đợt 1 ngày 4-5/7, khối A, A1 có 132 trường tổ chức thi với 838.037 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 2, ngày 9-10/7, khối B,C,D, có 124 trường tổ chức thi với 838.291 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 3, ngày 15-16/7, thi cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối với 354.765 thí sinh đăng ký dự thi.

Cả 3 đợt thi, toàn quốc có 2.031.903 thí sinh đăng ký dự thi; các trường đã chuẩn bị 2.513 điểm thi, 58.083 phòng thi và huy động 166.337 lượt cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

  • Văn Chung - Lê Huyền - Quốc Huy