Theo bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ EF EPI ( EF English Proficiency Index) do tổ chứ giáo dục quốc tế EF Education First công bố hôm nay, người Hà Lan nói tiếng Anh tốt nhất thế giới.

Theo sát sau Hà Lan là Đan Mạch và Thuỷ Điển. Các nước Lào, Libya và I-rắc đang xếp cuối bảng trong hạng.

Sáu nước nói tiếng Anh tốt nhất gồm Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-Uy, Phần Lan, Singapore .

Việt Nam đứng thứ 31/72 quốc gia được khảo sát. Năm ngoái Việt Nam đứng thứ 29/70 quốc gia được khảo sát.

EF cũng chỉ ra những đặc điểm nổi bật như: Lần đầu tiên một quốc gia Châu Á (là Singapore) nằm trong nhóm năng lực cao nhất.

Malaysia và Philippines cũng nằm trong Top 15 của bảng xếp hạng.

Năng lực Anh ngữ của Châu Âu tiếp tục giữ ở mức tốt nhất toàn thế giới với mức chênh lệch lớn so với các nước còn lại. Trong khi đó, những quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi vẫn ở mức thấp nhất.

Trong tất cả các khu vực được khảo sát, Châu Mỹ La tinh là khu vực duy nhất có năng lực Anh Ngữ giảm trong năm qua.

Những quốc gia có mức độ năng lực Anh ngữ phát triển hơn bao gồm Pháp, Qutar, Singapore. Những quốc gia có mức độ năng lực Anh ngữ giảm nhiều nhất gồm I - rắc, Nhật Bản và Peru.

Nhóm người trưởng thành trẻ, độ tuổi từ 18-25, có mức thông thạo Anh ngữ tốt nhất trên toàn thế giới. Tuy vậy, một vài quốc gia chứng kiến những xu hướng rất khác biệt.

Phụ nữ có năng lực Anh ngữ tốt hơn nam giới ở hầu hết các quốc gia và nhóm tuổi.

Mức độ thông thạo Anh ngữ vẫn là một chỉ số quan trọng đối với mức độ cạnh tranh kinh tế ở cấp cá nhân cũng như cấp quốc gia. Năng lực Anh ngữ cao hơn đồng nghĩa với thu nhập cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, kết nối tốt hơn và môi trường cũng năng động hơn.

Khảo sát của EF được thực hiện toàn cầu bởi 950.000 người trưởng thành đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lê Huyền