- Nhiều em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Quỳ Châu (Nghệ An) phải nhập viện điều trị vì ăn quả ngô đồng.

Hôm nay, thông tin từ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Quỳ Châu cho biết, có 37 học sinh theo học ở trường bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng. Các triệu chứng của các em mắc phải là nôn mửa, đau đầu và đi ngoài vào đêm 21/4.

{keywords}
Bác sỹ thăm khám cho các em học sinh. 

Ngay sau sự việc, một số học sinh đã vào phòng trực giáo vụ để xin thuốc uống trước triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài và phát hiện các em ăn phải quả ngô đồng. Học sinh bị ngộ độc chủ yếu là khối 6 và 7.

Giáo vụ nhà trường đã rà soát được tổng 37 học sinh có triệu chứng như trên. Đồng thời đưa ngay các em đến nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu.

{keywords}
Cây ngô đồng trong sân trường.

{keywords}
Hướng dẫn các em học sinh không ăn trái ngô đồng.

Các bác sỹ đã trực tiếp thăm khám, truyền dịch và theo dõi.

Đến 3h ngày 22/4, 32 em đã tỉnh và ổn định sức khỏe, 5 em đã bình phục và đang theo dõi.

Sau khi kiểm tra, phân tích, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do các em đã ăn hạt của quả cây ngô đồng trong trường.

Theo bác sỹ Vi Văn Thắn - PGĐ Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cho biết, hạt cây ngô đồng có tính dầu, ăn bùi. Tuy nhiên ăn hạt này vào làm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy.

Trường hợp nặng bị xuất huyết đường tiêu hóa, thực môn thì hạt này không ăn được.

Đến thời điểm này, 37 học sinh đã ổn định sức khỏe trở lại bình thường.

Gần 40 học sinh Nghệ An lại ngộ độc do ăn quả ngô đồng

Gần 40 học sinh Nghệ An lại ngộ độc do ăn quả ngô đồng

37 học sinh trường nội trú Quỳ Châu đã nhập viện cấp cứu do ngộ độc quả ngô đồng.

Ăn quả ngô đồng, 9 học sinh nhập viện cấp cứu

Ăn quả ngô đồng, 9 học sinh nhập viện cấp cứu

9 học sinh tiểu học rủ nhau nhặt quả ngô đồng ăn, hậu quả là ngộ độc phải đi cấp cứu.

Kế Kiên - Quốc Huy