Chiều 12/5, một lãnh đạo UBND xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh lớp 7 mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 12/5, một nhóm gồm 18 em học sinh lớp 7 rủ nhau đến khu vực cống biển số 8 thuộc xã Giao Long để chơi.

{keywords}
Hiện trường 3 học sinh bị đuối nước

Lúc này, có 5 em học sinh đến rửa chân ở khu vực cống thì bất ngờ trượt ngã, bị sóng biển cuốn trôi gây đuối nước, 2 em trong đó may mắn được cứu sống còn 3 em đã mất tích.

Cụ thể, 3 nữ sinh bị mất tích gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 2008), Đào Thị Ngọc Yến (SN 2008) và em Trần Thị Phương Thảo (SN 2008, cả 3 em đều ở xóm 3 xã Giao An, huyện Giao Thủy).

“Hiện toàn bộ lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 em bị nước cuốn mất tích, mọi người cũng dùng lưới để kéo tìm các em”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Quyết Nguyễn 

Nam sinh bị sét đánh tử vong sau buổi thi học kỳ

Nam sinh bị sét đánh tử vong sau buổi thi học kỳ

Sau khi kết thúc môn thi học kỳ II, em G. cùng một số bạn đi ra hồ Nghĩa Hy (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) chơi thì không may bị sét đánh tử vong.