Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND Huyện Đắk R'Lấp xác nhận vụ việc. 

{keywords}

Hiện trường sự việc - nơi học sinh lớp 4 tử vong

Nạn nhân là em Tr.Q.P, học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Lê Hữu Trác. 

Thời điểm đó, nhiều người đứng trước cổng trường đã nhanh chóng đưa P. đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi.

Lãnh đạo huyện này cho biết, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và ban giám hiệu trường đã đến chia buồn với gia đình. Vào 3 giờ sáng mai, các đơn vị sẽ cùng gia đình tổ chức hậu sự cho cháu.

“Chính quyền địa phương cảm thấy rất lo lắng và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình sau sự việc này”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, cổng trường Tiểu học Lê Hữu Trác được xây cách đây hơn 10 năm bằng nguồn xã hội hóa.

“Đây vốn là vùng sâu, vùng xa, bà con cho con em đi học và cùng đóng góp tiền để xây dựng trụ cổng. Hạng mục này xây dựng từ lâu nên chất lượng đã đi xuống”.

Công an huyện Đắk R'Lấp đang tiến hành kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.

Trùng Dương

Giám đốc Sở GD-ĐT nhận thiếu sót vụ cổng trường sập đè chết học sinh lớp 4

Giám đốc Sở GD-ĐT nhận thiếu sót vụ cổng trường sập đè chết học sinh lớp 4

Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến 1 học sinh tử vong ở Đắk Nông, sáng nay (31/12), Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết sẽ lập tức yêu cầu rà soát trụ cổng của các trường và cho xử lý những cổng không có kết cấu thép bên trong.