Thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk hôm nay (13/5) cho biết, vừa yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Krông Pắk) báo cáo về vụ việc học sinh của trường đánh nhau khi tan học.

Trước đó, vào ngày 12/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh và một số thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ lao vào đánh nhau sau giờ tan học. Vừa đánh nhau, một số em còn dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu bạn.

{keywords}
Nhóm học sinh ở Đắk Lắk hỗn chiến sau buổi học cuối cùng - Ảnh cắt từ clip

Thời điểm trên, xung quanh đông đúc người và xe cộ qua lại khiến khung cảnh rất hỗn loạn.

Sự việc nhanh chóng được xác định xảy ra trên địa bàn huyện Krông Pắk và nhóm học sinh đánh nhau là học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Ngay khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ xác minh, làm rõ. Đồng thời, yêu cầu ban giám hiệu nhà trường, giáo viên phối hợp cùng công an địa phương xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ, vào trưa ngày 12/5, học sinh có buổi học cuối cùng ở trường, sau đó nghỉ học ở nhà học trực truyến phòng Covid-19. Sau buổi học cuối này thì xảy ra vụ việc đánh nhay.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, đang tiến hành mời các em có liên quan đến để làm rõ nguyên nhân vụ việc, làm căn cứ báo cáo gửi Sở GD&ĐT cũng như có hướng xử lý theo quy định.

Thầy giáo 9X đánh học trò trên bục giảng bị mất việc

Thầy giáo 9X đánh học trò trên bục giảng bị mất việc

Liên quan vụ thầy giáo Bắc Giang đánh học sinh dã man trên bục giảng, đại diện Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, hội đồng kỷ luật đã họp và quyết định mức kỷ luật đình chỉ giảng dạy, tiến tới chấm dứt hợp đồng với thầy Khúc Xuân Hòa.

Trùng Dương