Xem Clip:

Thông tin từ lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, sáng nay, một cây phượng vĩ cổ thụ trong khuôn viên sân trường đã bất ngờ bật gốc, gãy đổ.

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường cây phượng cổ thụ gãy đổ, phần gốc bị mục ruỗng

Thời điểm cây phượng bị ngã đổ, học sinh chưa đến lớp nên không có thương vong về người.

Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng bị đổ có đường kính gốc khoảng 1m, cao hơn 10m, tán rộng; phần gốc của cây phượng bị đổ đã bị mục thối, nhiều đoạn phần thân bị sầu nhưng lá vẫn xanh tốt, ra hoa.

{keywords}
Nhân viên cắt dọn cây phượng bị gãy đổ

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho biết, trong khuôn viên trường hiện có khoảng 10 cây phượng vĩ và hàng chục cây cổ thụ khác.

{keywords}
Cạnh cây phượng bị gãy đổ, một cây phượng khác có dấu hiệu bị chết đứng

Sau khi xảy ra sự việc cây phượng bị đổ, nhà trường đã cho nhân viên cưa cắt, thu dọn hiện trường. Ngoài ra, trường còn cho nhân viên đi kiểm tra, cắt cành nhiều cây phượng khác để phòng ngừa nguy cơ gãy đổ.

{keywords}
Nhà trường cho nhân viên cắt cành nhiều cây phượng khác để phòng ngừa

Trước đó, tại TP.HCM, trong khuôn viên sân Trường THCS Bạch Đằng (phường 14, quận 3), một cây phượng lâu năm đã bật gốc, ngã đè một học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương.

Cây phượng bật gốc trong sân trường, đè 1 HS tử vong và 12 em bị thương

Cây phượng bật gốc trong sân trường, đè 1 HS tử vong và 12 em bị thương

 Cây phượng vĩ có đường kính khoảng 1 mét, tán rộng bất ngờ bật gốc ngã đè xuống nhóm học sinh khiến 13 em bị thương.

Trùng Dương