Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2020 – 2021 có sự tham gia của hơn 2.100 học sinh dự thi ở các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Tin học và Giáo dục công dân.

Theo thống kê ban đầu, hiện Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) dẫn đầu tỷ lệ thí sinh đạt giải ở kỳ thi năm nay với 29 học sinh đạt giải (97,7%) với 2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 11 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Xếp ngay sau là Trường THPT Diễn Châu 3 (huyện Diễn Châu) và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.  

Tuy nhiên, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là trường có học sinh giữ nhiều vị trí thủ khoa nhất, với các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng có 2 thủ khoa ở các môn Giáo dục công dân và Vật lý.

Đáng chú ý, năm nay có khá nhiều thủ khoa đến từ các trường huyện, ở các môn Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

{keywords}
Nhiều học sinh trường huyện dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Trọng Hoàn.

Đặc biệt, huyện Thanh Chương có 3 học sinh giữ vị trí thủ khoa ở các môn Ngữ văn, Hóa học và Lịch sử. Cụ thể, em Nguyễn Thị Phương (Trường THPT Đặng Thúc Hứa) là thủ khoa môn Ngữ văn; em Võ Thị Lam (Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách) là thủ khoa môn Lịch sử; em Lê Văn Công (Trường THPT Thanh Chương 1) là thủ khoa môn Hoá học.

Huyện Đô Lương cũng có 2 thủ khoa ở các môn Hóa học và Địa lý. Cụ thể, em Đặng Thị Kiều (Trường THPT Đô Lương 1) là thủ khoa môn Hóa học; em Lê Thị Vân (Trường THPT Đô Lương 1) là thủ khoa môn Địa lý.

Các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu mỗi huyện có 1 thủ khoa.

Danh sách thủ khoa các môn thi như sau: 

Môn Toán: em Nguyễn Đăng Đức, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Môn Vật lý: em Nguyễn Trọng Khánh Duy, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Môn Hóa học: các em Lê Văn Công, Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương); Nguyễn Việt Huy, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu); Đặng Thị Kiều, Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương) - cùng 19,5 điểm.

Môn Sinh học: em Đinh Thị Huyền, Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc).

Môn Tin học: các em Trần Thọ Mạnh, Hoàng Nghĩa Việt, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Môn Ngữ văn: các em Nguyễn Thị Phương, Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương); Nguyễn Hồ Mai Phương, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai Đan, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - cùng 17 điểm.

Môn Lịch sử: em Võ Thị Lam, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương).

Môn Địa lý: em Lê Thị Vân, Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương).

Môn Giáo dục công dân: em Nguyễn Hoàng Thùy Ngân, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Môn Tiếng Anh: em Nguyễn Văn Phú An, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Môn Tiếng Pháp: em Lê Thị Mỹ Tâm, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Môn Tiếng Nga: em Nguyễn Thị Hải Yến, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Thanh Hùng

Trường học ở Nghệ An có hàng chục học sinh đỗ đại học trên 30 điểm

Trường học ở Nghệ An có hàng chục học sinh đỗ đại học trên 30 điểm

Có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhưng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 (Nghệ An) có hàng chục học sinh có điểm xét đại học từ 30 điểm trở lên.