{keywords}
Chiếc laptop làm từ gỗ có vẻ ngoài khá cồng kềnh.

Theo Đài truyền hình ở Lima, Peru đưa tin, vỏ ngoài của chiếc máy tính được làm từ gỗ. Mặc dù trông nó có vẻ thô sơ và nặng, nhưng có đầy đủ tính năng của chiếc laptop thông thường, bao gồm màn hình, bàn phím, chuột, và sử dụng pin mặt trời. Tiêu chí lớn nhất khiến nhiều người quan tâm đến chiếc máy tính là giá rẻ, mỗi chiếc Laptop bằng gỗ có giá 799 Peru Sol (khoảng 5,5 triệu đồng).

{keywords}
Alexandra hi vọng có thể thúc đẩy việc sử dụng máy tính cho trẻ em.

Theo thống kê tại nước này, hàng nghìn trẻ em nghèo đã mua laptop bằng gỗ với mong muốn được học tin học. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Alexandra cho biết, ở Peru, có nhiều khu vực chưa được phủ sóng wifi, một nửa số hộ gia đình không có máy tính. Vì vậy, cô rất hi vọng có thể thúc đẩy việc sử dụng máy tính bằng gỗ trong hai năm tới. Sau đó sẽ nâng cấp máy tính dần dần, để có thể giúp trẻ em Peru theo kịp tốc độ phát triển công nghệ thế giới.

Khánh Hòa (Theo Sina)

Một người Mỹ gốc Việt nhận giải “Thiên tài” MacArthur

Một người Mỹ gốc Việt nhận giải “Thiên tài” MacArthur

 Đây có thể nói là một năm đầy cảm xúc đối với nhà thơ, nhà văn, tiểu thuyết gia Ocean Vương.