Hôm nay 15/11, gần 4.000 học sinh lớp 12 ở TP Vinh (Nghệ An) được phép trở lại lớp học sau hơn 2 tháng khai giảng và học trực tuyến. 

Dù vậy, công tác phòng chống dịch Covid-19 được các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm.

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, từ phía ngoài cổng trường đã ghi rõ thông điệp: “Đề nghị giáo viên, học sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường”.

Vào sân trường, tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế...

{keywords}
Thông điệp ở ngoài cổng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Quốc Huy

Gần 30 năm đi dạy học, ccô Phạm Bích Hằng (giáo viên dạy môn Sinh học) chia sẻ đây là lần đầu tiên có kỳ “nghỉ hè” lâu như thế này.

“Sau 3 tháng nghỉ hè và hơn 2 tháng dạy học trực tuyến, tất cả đều rất muốn trở lại lớp học. Trong thời gian học trực tuyến, cả cô và trò đều cảm giác căng thẳng.

Khi được đến lớp thì cả cô và trò đều được trao đổi, trò chuyện trực tiếp nên khá thoải mái. Hy vọng mọi việc trong phòng, chống dịch đều thuận lợi để các em được đến trường mỗi ngày”.

{keywords}
Học sinh chăm chú nghe giảng trong giờ dạy học trực tiếp của cô Phạm Bích Hằng. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn các quy định, hướng dẫn rất đầy đủ khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Nhà trường chỉ việc áp dụng một cách chính xác là đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch Covid-19.

“Ngoài thực hiện các quy định 5K của Bộ Y tế, nhà trường còn thực hiện một cung đường 2 điểm đến đối với các em học sinh. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì các em không đến trường mà ở nhà học online” – ông Phàn chia sẻ.

Cũng theo ông Phàn, từ khi Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho phép dạy học trực tiếp, nhà trường đã lên kịch bản, chuẩn bị nhiều phương án dạy học khác nhau với những em đến trường và những em học online. 

“Chúng tôi chuẩn bị cơ sở vật chất để có một lớp dạy học trực tuyến, lên lịch giờ học và chi tiết từng môn được bố trí như học tại lớp. Sáng nay nhà trường đồng thời áp dụng việc dạy học online và trực tiếp cùng lúc” – ông Phàn thông tin.

Từ ngày khai giảng năm học mới 5/9, đây là buổi học đầu tiên mà thầy trò Trường Huỳnh Thúc Kháng học trực tiếp.

“Nghề đi dạy học quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc với học sinh của mình. Tôi đã vào ngành giáo 30 năm nay, nhưng cảm giác ngày khai giảng lúc nào cũng bâng khuâng. Sau gần 6 tháng vừa nghỉ hè, vừa giãn cách xã hội và học online, thầy trò được gặp nhau đều có cảm giác lâng lâng, khó tả...” – ông Phàn xúc động.

Theo ông Phàn, học trực tuyến khá lợi thế nếu học trò có ý thức học tập tốt. Tuy nhiên, với những học sinh mà ý thức chưa cao thì hiệu quả thấp. Việc đi học trực tiếp mang nhiều điều ý nghĩa.

“Các em được học rất nhiều trong nhà trường từ giao tiếp, bạn bè cùng lớp hỗ trợ nhau và học ngay cả việc ăn mặc đến lớp... Ngoài ra, đi học tại lớp có những lợi thế như trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa thầy và trò. Kiến thức từ đây các em cũng được lĩnh hội nhiều hơn” – ông Phàn nói.

{keywords}
Sân trường trong buổi sáng đầu tiên trở lại học trực tiếp...
{keywords}
... khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào lớp 
{keywords}
Bàn ghế lớp học khối 10 và 11 vẫn đang nằm im vắng bóng học sinh 
{keywords}
Các em bước vào lớp học 
{keywords}
Tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang
{keywords}
Chăm chú nghe cô giáo giảng bài
{keywords}
 
{keywords}
 

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian này, việc tổ chức dạy học chỉ triển khai với học sinh lớp 12, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi ổn định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 12, các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 để chuẩn bị cho học sinh lớp 10 và lớp 11 trở lại lớp học.

Quốc Huy