Trường ĐH Y Dược TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng.

PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường được sự ủy quyền của Bộ Y tế đã trao quyết định của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM đối với PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng.

{keywords}
PGS.TS Trần Diệp Tuấn trao quyết định cho
PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc (ảnh: UMP)

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, sinh năm 1967. Ông là con của Nhà giáo nhân dân, GS.TS Nguyễn Đình Hối (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược) nổi tiếng.

Trước khi được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc là Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

Hồi tháng 7, PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường được công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy với quyết định này PGS.TS Trần Diệp Tuấn sẽ thôi làm hiệu trưởng.

Ngoài ra, ngày hôm qua Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cho PGS.TS Phan Thanh Dũng - Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Khoa học công nghệ Dược Sài Gòn; GS.TS Trần Thành Đạo - Trưởng Khoa Dược; PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan - Quyền Trưởng Khoa Y; PGS.TS Hoàng Đạo Bảo Trâm - Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí; PGS.TS Ngô Quốc Đạt – Phó trưởng Khoa Y; TS Nguyễn Văn Lân – Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt; PGS.TS Lê Minh Trí – Phó trưởng Khoa Dược.

Lê Huyền

Thủ khoa ĐH Y Dược TP.HCM là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối

Thủ khoa ĐH Y Dược TP.HCM là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối

Thủ khoa của Trường ĐH Y Dược TP.HCM là Nguyễn Lê Vũ với số điểm tuyệt đối ở ba môn Toán - Hóa - Sinh đều 10, tổng điểm xét tuyển 30.