Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông Hoàn đã có thời gian làm phó hiệu trưởng, phụ trách Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trong suốt hơn 3 năm, kể từ khi hiệu trưởng cũ ông Đặng Vũ Ngoạn, nghỉ hưu theo chế độ.

Buổi trao quyết định bổ nhiệm được tổ chức sáng nay.

{keywords}
Tân hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM


Ông Nguyễn Xuân Hoàn sẽ làm hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 1972, ở Thái Bình,  tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ngành Công nghệ hóa học và thực phẩm.

Ông Hoàn học cao học tại Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM và nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng tại viện này.

Ông được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 ngành Môi trường.

Năm 2014 được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học môi trường.

Trước khi được bổ hiệm hiệu trưởng, ông Hoàn từng giảng viên, Phó trưởng khoa tại chức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm từ năm 2008 và Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường này 3 năm nay.

Lê Huyền

Bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng đầu năm học mới ở TP.HCM

Bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng đầu năm học mới ở TP.HCM

- Sở GD-ĐT TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trường phỏng các trường, đơn vị thuộc Sở.