Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm nay có 362 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc tranh tài ở 26 nghề. Các thí sinh đến từ 62 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, kỳ thi nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao đồng thời tuyển chọn thí sinh tiêu biểu tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 và Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2020.

Kỳ thi là sân chơi khuyến khích và nâng cao tay nghề của giới trẻ, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề.

Cùng đó học viên cũng học tập, rèn luyện tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật an toàn lao động.

Tổ chức kỳ thi tay nghề dành cho học sinh, sinh viên cũng là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn chất lượng với yêu cầu của thị trường lao động.

{keywords}
Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh dự thi.

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm nay có 362 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc tranh tài ở 26 nghề. Các thí sinh đến từ 62 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

So với kỳ thi năm trước, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký cho học sinh tham gia đông hơn (tăng 13 đơn vị và tăng 100 thí sinh).

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 26/11 đến 30/11, tại 5 hội đồng thi gồm: Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trường CĐ Y tế Hà Đông, Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trường Trung câp Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội.

Hải Nguyên

Khi sinh viên rời bỏ đại học để chọn trường nghề

Khi sinh viên rời bỏ đại học để chọn trường nghề

 - Lựa chọn trường đại học theo mong muốn của bố mẹ, sau một thời gian, không ít sinh viên đã quyết định rẽ hướng để theo đuổi con đường mình thực sự đam mê.