Dạy nghề

Cập nhập tin tức Dạy nghề

Đình chỉ hoạt động cơ sở đào tạo lái xe trên đất nông nghiệp

Do không đảm bảo các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai đã đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Gia Lai.

Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ biến 2ha đất nông nghiệp thành cơ sở đào tạo lái xe

Sau khi VietNamNet có bài: “Hô biến gần 2ha đất nông nghiệp của chủ tịch xã thành trung tâm đào tạo lái xe”, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, làm rõ.

ACCA chung tay thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói riêng, và đóng góp tích cực cho sự phát triển của các ngành nghề kế toán - tài chính - kinh doanh nói chung.

Lùi kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022.

Hơn 92 vạn người đi học nghề trong 6 tháng đầu năm

Tính đến đầu tháng 6/2022, cả nước có hơn 920 nghìn người đăng kí đi học nghề.

Tuyển sinh đại học ngày một dễ, ít người trẻ chịu đi học nghề

Nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng cho giáo dục nghề nghiệp khi mà việc tuyển sinh vào đại học ngày một dễ dàng, các trường mở thêm nhiều ngành, xét tuyển bằng nhiều phương thức.

Thúc đẩy chuyển đổi số cho lực lượng lao động qua giáo dục nghề nghiệp

Ngày 20/4, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuyển đổi số cho lực lượng lao động thông qua tăng cường giáo dục nghề nghiệp”.

Nữ sinh bỏ đại học ngành Ngôn ngữ Anh để theo cao đẳng nghề

Trần Thị Thiên Trúc (sinh năm 2000) là một trong những bạn trẻ đó khi từng trúng tuyển đại học ngành Ngôn ngữ Anh nhưng từ bỏ để theo học trường nghề với lý do đơn giản hướng đến sự phù hợp với bản thân.

Sau đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trường nghề vẫn chưa thể 'bình chân'

TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng, việc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chưa phải là điểm dừng, mà các trường nghề phải duy trì cũng như tiếp tục tìm hướng phát triển.

Yêu cầu Bộ GD-ĐT cho trường nghề dạy chương trình giáo dục thường xuyên

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT về việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp muốn đột phá bằng chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, năm 2022 phải là năm tăng tốc của giáo dục nghề nghiệp, lấy chuyển đổi số là một trong những hướng để đột phá toàn ngành.

5 điểm nhấn của giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Năm 2021, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều hoạt động nổi bật và đạt được những thành tựu quan trọng.

Thủ tướng phê duyệt chương trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.”

Sẽ ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo nghề

Đó là một trong những hướng đi mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung rà soát và hoàn thiện trong năm 2022 để thúc đẩy doanh nghiệp chung tay với hệ thống trong công tác đào tạo nghề.

'Kỳ thi kỹ năng nghề là cơ hội để người lao động khẳng định mình'

Ông Ngô Xuân Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam cho rằng, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia là cơ hội để người lao động khẳng định tay nghề của mình và cũng phản ánh đầy đủ nhất về chất lượng lao động.

Có thể đào tạo 20 ngành, nghề mới chưa từng xuất hiện ở Việt Nam

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói sẽ đào tạo khoảng 20 ngành nghề, kỹ năng phục vụ cho tương lai. Đây là những ngành nghề mà thị trường lao động hiện nay có thể chưa có.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, tranh thủ 'dân số vàng'

Nhiều ý kiến cho rằng phải coi việc phát triển giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tranh thủ thời cơ dân số vàng của đất nước.

Nữ giảng viên kiêm 'thợ' sửa chữa điện nước

Là một giáo viên dạy ngành điện, nên ở nhà, cô Vũ Thị Phương (giảng viên khoa Điện-Điện tử của Trường CĐ Công nghệ và kinh tế công nghiệp) cũng phụ trách luôn việc sửa chữa thiết bị điện trong gia đình, thậm chí kể cả chạy đường nước.

Thạc sĩ bỏ việc lương cao về quê dạy học

Đang có công việc ổn định với mức lương cao nhưng thạc sĩ trẻ Nguyễn Lâm Thiên Thanh quyết định trở về nơi mình lớn lên làm giáo viên dạy nghề, áp dụng vào thực tế với mong muốn phát triển nghề nông theo hướng công nghệ cao.

Tìm giải pháp cho đào tạo nghề trong bối cảnh chuyển đổi số

Giải pháp để phát huy vai trò và tính hiệu quả của đào tạo trực tuyến trong trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp là vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà quản lý quan tâm.