Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, những trường không giảng dạy ngày thứ Bảy thì học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày. Thời gian nghỉ từ 18/1/2020 (tức 24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tháng Giêng). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 tháng Giêng).

{keywords}
Học sinh TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Với những trường giảng dạy ngày thứ Bảy, học sinh được nghỉ tết 15 ngày, từ 19/1/2020 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tháng Giêng).

Như vậy, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý của học sinh TP.HCM từ 15 - 16 ngày tùy từng trường. 

Thời gian nghỉ Tết dương lịch 1 ngày vào thứ Tư 1/1/2020.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với thời gian nghỉ là 8 ngày.

Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ từ thứ Tư ngày 22/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đối với Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội nghỉ Tết 10 ngày liên tục, từ thứ Hai ngày 20/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Như vậy, so với học sinh Hà Nội, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP.HCM nhiều gấp 2 lần.

Lê Huyền

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày

- Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.