Chiều tối qua (26/9) Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khai giảng ngoài trời ở một sân vận động lớn.

Sau hơn 30 phút với tiết mục văn nghệ, nhà trường sắp bước vào phần lễ, thì gián đoạn bởi cơn mưa dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Dù vậy, hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên vẫn kiên trì chờ qua mưa, sửa sang lại sân khấu để tiếp tục tổ chức lễ khai giảng.

{keywords}
Lễ khai giảng bị gián đoạn vì cơn mưa lớn

Ông Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trường Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay năm nay công tác tuyển sinh của trường đạt được kết quả mỹ mãn với số lượng chất lượng đầu vào cao hơn năm trước. Nhà trường tuyển 10.200 sinh viên mới, đạt 104% chỉ tiêu, trong đó bậc đại học với 7.800 em và bậc cao đẳng với 2.400 em. Điểm chuẩn bậc đại học dao động từ 18 đến 21,5 điểm.

{keywords}
Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng (Ảnh: Nhà trường)

Hiện tại trường có 1.380 cán bộ viên chức. Giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 22.5%. Cụ thể, trong 1.020 giảng viên có 229 tiến sĩ, vượt chỉ tiêu trước một năm so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015-2020 (20%).

Trong khi đó toàn trường có 36.500 học viên và sinh viên. Về đào tạo bậc tiến sĩ có 5 ngành, thạc sĩ 14 ngành, đại học 32 ngành, cao đẳng 16 ngành. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021 trường sẽ không tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng.

Trước đó tháng 6/2019, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt dự án ODA từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới với kinh phí 45 triệu USD để Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phát triển cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo.

Lê Huyền

Cho phép 45 trường đại học tiếp tục tuyển sinh cao đẳng

Cho phép 45 trường đại học tiếp tục tuyển sinh cao đẳng

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), thống nhất ý kiến để 45 trường đại học tiếp tục tuyển sinh cao đẳng năm 2019- 2020.