Thông tin với VietNamNet, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương. Theo đó, ông Hòa bị cách chức vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Cũng theo ông Huỳnh, hiện Huyện đang làm quy trình kỷ luật về Đảng đối với ông Hòa.

{keywords}
Phó chủ tịch xã bị cách chức vì sử dụng bằng THPT không hợp pháp

Như VietNamNet đã đưa tin, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ở điểm thi huyện Phú Quốc, Kiên Giang có ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương dự thi.

Thời điểm đi thi, ông Hòa đang trong quá trình bị xem xét kỷ luật vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Khi bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hòa làm Phó Chủ tịch xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc không phát hiện điều này.

Trước đó, ông Hòa đăng ký đi học đại học, phía trường đại học thẩm tra bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông Hòa thì phát hiện bằng không hợp pháp nên báo về địa phương.

Lê Huyền

Đang chờ kỉ luật, phó chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp với học sinh cấp 3

Đang chờ kỉ luật, phó chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp với học sinh cấp 3

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dù đang trong quá trình bị xử lý kỷ luật.