Ngộ độc thuốc diệt cỏ dường như là nguyên nhân dẫn đến “bệnh lạ” khiến ít nhất 18 người tử vong ở Nigeria vào cuối tuần qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết.

{keywords}
'Bệnh lạ' khiến 18 người tử vong ở bang Ondo, Nigeria có thể là do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ảnh: BBC

Giả thuyết hiện tại là, nguyên nhân gây ra sự việc nói trên chính là thuốc diệt cỏ”, Gregory Hartl, người phát ngôn của WHO cho biết trên Twitter.

Các xét nghiệm được thực hiện cho tới nay đều cho kết quả âm tính với việc nhiễm vi khuẩn và virus”, Hartl cho biết thêm.

Những ca bệnh đầu tiên xuất hiện vào cuối tuần trước tại thị trấn Ode-Irele, đông nam bang Ondo, Nigeria. Các nạn nhân có dấu hiệu đâu đầu, giảm cân, mắt mờ và mất ý thức và sau đó tử vong chỉ trong một ngày.

Người phát ngôn bang Ondo, Kayode Akinmade gọi đây là một “căn bệnh bí hiểm” và lo ngại một dịch bệnh giống như dịch Ebola có thể bùng phát tại quốc gia Nam Phi này.

Ủy viên Y tế của bang Ondo Dayo Adeyanju cho biết, tới thời điểm hiện tại đã có 23 người bị “nhiễm” bệnh lạ này.

Ông Akinmade cho biết, cơ quan y tế, các chuyên gia từ chính phủ cũng như các cơ quan viện trợ và các chuyên gia dịch tễ học của WHO đã tới Ode-Irele để điều tra các trường hợp tử vong.

Các xét nghiệm được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Lagos, theo WHO.

Hà Phương (Theo ABCNews)