WHO

Cập nhập tin tức WHO

WHO công nhận giá trị đặc biệt của AI trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Trong một văn bản kỹ thuật mới đây về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Quyền và sức khỏe sinh sản, tình dục được WHO cùng Chương trình Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về sinh sản (HRP) công bố, những cơ hội mà AI đem lại kèm rủi ro đã được đánh giá.

'Bệnh X' được WHO đánh giá nguy hiểm gấp 20 lần Covid-19 là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khái niệm về bệnh X, căn bệnh do một loại virus giả định gây ra, chưa biết có tồn tại hay không gây ra.

Thủ tướng gặp nhiều lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bên lề WEF Davos 2024

Chiều 17/1 (giờ địa phương), tại Davos (Thụy Sĩ), nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Trung Quốc phản hồi về đợt bùng phát bệnh hô hấp bất thường

WHO thông tin Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăng số ca bệnh hô hấp. Truyền thông ở một số thành phố như Tây An đăng tải video về các bệnh viện chật kín phụ huynh và trẻ em đang chờ kiểm tra.

Chuyên gia nói gì về đợt bùng phát bệnh hô hấp bất thường ở Trung Quốc?

Các nhà khoa học cho rằng phải cẩn thận xem xét, không vội hoảng sợ trước thông tin về sự gia tăng số ca bệnh hô hấp ở Trung Quốc.

WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin về đợt bùng phát bệnh hô hấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp tại quốc gia này trong thời gian qua.

Israel không kích gần thủ đô Syria, WHO lo ngại dịch bệnh lan tràn ở Gaza

Truyền thông Syria đưa tin, quân đội Israel đã không kích các mục tiêu gần thủ đô Damascus của nước này lúc rạng sáng nay (17/11).

WHO liệt 'cô đơn' vào danh sách đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, cô đơn có tác hại với cơ thể tương đương với hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

WHO mất liên lạc với bệnh viện lớn nhất Gaza, Israel đề xuất sơ tán trẻ nhỏ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã mất liên lạc với các đầu mối của tổ chức tại bệnh viện Al Shifa lớn nhất Dải Gaza, giữa lúc quân Israel tăng cường tấn công Hamas trong khu vực.

Israel phá hủy 130 đường hầm của Hamas, WHO báo động xu hướng dịch bệnh ở Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy 130 đường hầm của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát cách đây một tháng.

Đại diện Việt Nam ứng cử Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Trong số 5 ứng viên vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có PGS.TS Trần Thị Giáng Hương.

Giải pháp gỡ khó cho người rối loạn tâm thần 'bệnh chồng bệnh'

Các chuyên gia tại TP.HCM đề xuất thay đổi quy định liên quan đến việc chăm sóc, điều trị người bệnh vừa có rối loạn tâm thần vừa mắc đái tháo đường.

WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra ‘các sự kiện thời tiết cực điểm’

Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng “các hiện tượng thời tiết cực đoan” trong năm 2023.

WHO nêu thêm 6 quốc gia liên quan bê bối tử vong do siro ho

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết siro ho độc hại đang gây ra mối đe dọa toàn cầu.

WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của Covid-19 đã kéo dài hơn ba năm.

WHO tiếp tục ra cảnh báo mới về Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều biến động trước khi ổn định thành một mô hình có thể dự đoán được.

Trung Quốc bác cáo buộc của WHO về che giấu dữ liệu Covid-19

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc che đậy dữ liệu Covid-19 ở Vũ Hán.

WHO cảnh báo nguy cơ dịch tả lây lan khắp thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá, nguy cơ dịch tả lây lan ở cấp độ toàn cầu là rất cao do gia tăng số lượng các đợt bùng phát và mở rộng khu vực địa lý.

WHO: Thế giới đang đối mặt với dịch tả lớn nhất trong 20 năm

Quy mô của các đợt bùng phát bệnh tả đã gia tăng vào năm 2022 sau nhiều năm suy giảm.

WHO ước tính 90% thế giới có sức đề kháng nhất định với Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính 90% dân số thế giới hiện có sức đề kháng nhất định đối với Covid-19 nhưng cũng cảnh báo rằng một biến thể mới đáng lo ngại vẫn có thể xuất hiện.