Ngân hàng Xây Dựng là 01 trong 09 ngân hàng buộc phải tái cơ cấu khi rơi vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 9/2012. Một nhà đầu tư mới là tập đoàn Thiên Thanh và nhóm đầu tư đã đổ tiền mua 10% cổ phần ngân hàng Xây Dựng nhằm làm “sống dậy” hoạt động của ngân hàng này.

Tuy nhiên, sự việc lại đi theo chiều hướng ngược lại, ngân hàng Xây Dựng “chết hẳn” với hình thức hoạt động cổ phần, phải chuyển sang mô hình mới: ngân hàng quốc doanh, số tiền dự kiến phải bỏ ra tái cơ cấu lên tới 40.000 tỷ đồng.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Chúng tôi điểm lại quá trình thành lập và phát triển của ngân hàng Xây Dựng cho đến khi trở thành ngân hàng 0 đồng với bàn tay "ma thuật" của Phạm Công Danh.

{keywords}

(Theo BizLIVE)