Hà Tĩnh đang vào mùa thu hoạch quả dâu da đất (tiếng địa phương ở Hà Tĩnh gọi là cây du da). Đây là loài cây ăn quả được trồng nhiều ở huyện miền núi. Mỗi cây dâu da có hàng nghìn quả, sai trĩu từ gốc đến ngọn, thể hiện sự sum suê, đầy đủ,... nên được nhiều người săn lùng mua về làm cảnh, với giá hàng chục triệu đồng.

Bà Trần Thị Hòa (66 tuổi, trú xã Hà Linh) cho biết: “Gia đình tui có gốc cây du da cổ thụ. Nhiều người vào trả giá hàng chục triệu nhưng tui không bán. Họ thích cây du da vì nó sum suê, trông rất ấm áp. Nhưng tui không bán vì để chỗ cho con cháu lui về, và để cây sống trong vườn làm thú vui tuổi già”.

{keywords}
Cây dâu da được xuất hiện nhiều ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh)
{keywords}
Những cây dâu da cổ thụ, thân gỗ, mọc tự nhiên nên thế cây rất đẹp
{keywords}
Người dân chiết cành, để trồng cây mới
{keywords}
Mỗi cây với hàng nghìn quả, có cây cho quả màu trắng xanh
{keywords}
Có cây lại cho ra quả màu đỏ hồng
{keywords}
Quả dâu da có vị ngọt thanh. Có cây lại cho ra quả hơi chua
{keywords}

Ông Nguyễn Văn Kỳ (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) cho biết, gia đình ông trồng cây dâu da từ năm 1978. Trong vườn có gần 20 gốc cây dâu da, trong đó một số cây đã bán với giá hàng chuc triệu đồng/gốc.

{keywords}
Cây dâu da cổ thụ cao trên 10 mét, người dân thu hoạch quả phải dùng bắc thang
{keywords}
Quả dâu da có giá bán từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg.
{keywords}
Người dân thu mua dâu da, đưa ra quốc lộ bán cho người đi đường

 

{keywords}
Bà Trần Thị Hòa bên gốc cây dâu da cổ thụ của gia đình
{keywords}
Cây dâu da còn là chỗ để các cô gái lui tới “check in”, chụp ảnh sống ảo
{keywords}
Quả dâu da đã chín, dự kiến sẽ cho thu hoạch trong hai tuần tới 
{keywords}
Quả mọc tua tủa từ thân cây tới tận ngọn
{keywords}
Tiểu thương thu mua giá sỉ đưa ra quốc lộ bán

Thiện Lương 

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân 'ngại' ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được

Mùa nhót chín đỏ ở Hà Nội: Nông dân 'ngại' ra vườn, thương lái buồn chán vì hàng không bán được

Nhiều hộ gia đình trồng nhót ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ vào mùa thu hoạch nhót có sản lượng cao nhưng doanh thu chỉ bằng 1/3 năm ngoái.