Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đến ngày 21/9, tại cảng ICD Móng Cái còn 29 xe container chở thanh long (mỗi xe chở gần 28 tấn) được sắp xếp vào bãi đỗ để chờ được xuất khẩu qua Trung Quốc.

Nhiều xe container khác đã chuyển hướng sang Lạng Sơn để làm thủ tục xuất khẩu, tránh thiệt hại về kinh tế. Ngoại trừ thanh long, những nông sản khác vẫn được xuất khẩu qua khu vực cầu phao trong cảng ICD Móng Cái.

"Đến 0h ngày 22/9, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu thanh long của Việt Nam. Toàn bộ số xe container chở thanh long được xuất khẩu trong một ngày là hoàn tất", đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói với PV. VietNamNet.

{keywords}
Xe container chở nông sản vẫn xuất khẩu sang Trung Quốc qua cầu phao tạm tại Móng Cái

Ghi nhận tại khu vực cầu phao tạm Km3+4, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, hoạt động giao thương vẫn nhộn nhịp khi các mặt hàng nông sản khác, hải sản và đồ khô vẫn xuất khẩu sang Trung Quốc bình thường.

Mỗi ngày phía Trung Quốc sẽ mở cửa 4 đến 5 tiếng (sáng từ 8h đến 10h, chiều từ 13h đến 15h).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tài xế, nhân viên bốc hàng tại đây được truy vết, xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ lái xe khi chở hàng sang Trung Quốc đều phải mặc đồ bảo hộ.

{keywords}
Tài xế mặc đồ bảo hộ khi lái xe chở nông sản sang Trung Quốc
{keywords}
Một số xe container chở nông sản đã di chuyển sang bên phía Trung Quốc

Lý giải về quy trình nhập khẩu nông sản của phía Trung Quốc, đại diện Chi cục Hải quan TP. Móng Cái cho biết, sau khi hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu, phía Trung Quốc sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện có dấu hiệu liên quan tới SARS-CoV-2, phía nước bạn sẽ đơn phương ra thông báo tạm nhập mặt hàng đó trong một tuần.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát hiện SARS-CoV-2 trên hàng hóa khác, phía Trung Quốc sẽ gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm một tuần đối với mặt hàng đó. Trường hợp phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng đó sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần.

Trước đó, ngày 15/9, cơ quan hải quan tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan đối với thanh long Việt Nam qua điểm xuất hàng tại cầu phao tạm Km3+4 (phường Hải Yên, TP. Móng Cái).

{keywords}
Xe container thanh long trong bãi đỗ tại cảng ICD Móng Cái
{keywords}
Hiện tại ở cảng ICD Móng Cái có 29 xe container, mỗi xe chở 28 tấn thanh long

Phạm Công

Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long tại một điểm ở Quảng Ninh

Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long tại một điểm ở Quảng Ninh

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long tại Cầu phao tạm Đông Hưng (Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh)