Sau 3 tuần cách ly xã hội, 0h ngày 23/4 lệnh cách ly đã được gỡ bỏ. Các trung tâm thương mại được phép mở cửa hoạt động trở lại.

Thế nhưng, thay vì cảnh tấp nập vui chơi, mua sắm như trước, ngày đầu tiên không còn cách ly, không khí vắng vẻ vẫn bao trùm các trung tâm thương mại trên Hà Nội. Một ít khách đến thăm, mua sắm đi lại thênh thang như thể dục giữa sân vắng.

Tại cửa ra vào các trung tâm thương mại có bố trí nước rửa tay sát khuẩn, nhân viên đo thân thiệt cho khách, song phần lớn khách vào rồi vài phút rồi lại quay ra ngay vì nhiều cửa hàng vẫn trong tình trạng căng rào chắn, phủ lưới để tiếp tục “ngủ đông”.

{keywords}
Hôm nay là ngày đầu tiên không còn cách ly xã hội, các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại
{keywords}
Song, phần lớn các cửa hàng kinh doanh ở các khu trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tình trạng "ngủ đông"
{keywords}
Tại khu trung tâm thương mại lớn ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều gian hàng vẫn đóng cửa
{keywords}
Khu phố ẩm thực trong trung tâm thương mại này vẫn căng rào chắn, chưa có kế hoạch hoạt động trở lại
{keywords}
Một số gian hàng trong trung tâm thương mại còn phủ lưới đóng cửa
{keywords}
Tại cửa vào của trung tâm thương mại luôn có nhân viên đứng đo thân nhiệt cho khách
{keywords}
Lối đi vào và đi ra cũng được phân chia rõ ràng bằng rào chắn theo đúng khuyến cáo của TP. Hà Nội
{keywords}
Khách trước khi vào tham quan mua sắm ngoài đo thân nhiệt còn phải rửa tay sát khuẩn
{keywords}
Nhiều người hào hứng vào trung tâm thương mại vui chơi, mua sắm sau đợt cách ly xã hội 
{keywords}
Thế nhưng, không khí vắng vẻ vẫn bao trùm các khu trung tâm thương mại
{keywords}
Ngày hôm nay, nơi hút khách nhất chính là các gian hàng bán đồ ăn sẵn
{keywords}
Nhưng lượng khách cũng rất ít ỏi
{keywords}
Nhân viên bán hàng cho biết, khách đến đây mua đồ ăn chỉ bằng 1/20 so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19

N.Thanh-N.Băng