Thông tin từ Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai ngày 10/5 cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) bắt quả tang một đối tượng mua bán, vận chuyển vỏ thông trái phép với số lượng lớn.

Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã phối hợp với kiểm lâm, quản lý thị trường tiến hành lập biên bản vụ việc đối tượng Phạm Minh Ngọc (SN 1981, ngụ xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, Gia Lai). 

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Minh Ngọc có hành vi mua bán, vận chuyển vỏ thông trái phép.

{keywords}
Gần 3,5 tấn vỏ thông bị tịch thu

Kiểm tra điểm tập kết của Ngọc tại số nhà 36, đường Ung Văn Khiêm (TP. Pleiku), lực lượng chức năng thu giữ được 103 bao chứa vỏ thông, tổng trọng lượng gần 3,5 tấn.

Trước đó, ngày 8/5, Ngọc đang vận chuyển vỏ thông mua được về điểm tập kết thì bị Công an TP. Pleiku phát hiện. 

Qua làm việc, Ngọc khai nhận thu mua số vỏ thông trên tại một số xã của huyện Đắk Đoa để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc bán cho thương lái người Trung Quốc với giá khoảng 8.000 đồng/kg.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ số tang vật vỏ thông để phục vụ điều tra.

Tại khu rừng thông cổ thụ có tuổi thọ hơn 40 năm của TP. Pleiku, theo thống kê, có tổng số 589 cây thông ba lá được trồng năm 1978 bị bóc, đẽo cạo vỏ từ gốc lên thân khoảng 2 đến 3m. 76 cây thông đã bị chết.

{keywords}
Rừng thông sát nách TP.Pleiku bị đẽo vỏ khiến cây chết đứng

Mới đây, lực lượng chức năng khi kiểm tra cũng phát hiện tại tiểu khu 309 (Lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) có gần 1.000 gốc thông chết khô.Các đối tượng dùng thủ đoạn ken gốc, đẽo vỏ cho cây thông chết dần sau đó bóc lấy vỏ.

Tại huyện Đắk Đoa cũng ghi nhận nhiều diện tích rừng thông bị bức tử bằng thủ đoạn tương tự.

Theo lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm, rừng thông bị bức tử gây thiệt hại rất lớn, trong đó nhiều cây tuổi thọ khoảng 30-40 năm tuổi.

Trước sự việc bất thường, Chi Cục kiểm lâm đã đề nghị phía cơ quan công an vào cuộc điều tra. 

Trùng Dương